Tổng thống Mỹ thoải mái dùng twitter tại Trung Quốc

Sau 4 ngày tới thăm các nước Đông Á, tổng thống Mỹ đã đưa lên twitter hơn hai chục thông điệp. Tính đến lúc này, Tổng thống Mỹ đã có 2 thông điệp trên twitter viết về chuyến thăm Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Trung Quốc, chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến công du châu Á. Ngay khi đến Bắc Kinh, ông Trump đưa lên mạng xã hội twitter những cảm nhận của mình về sự đón tiếp của người Trung Quốc.

Sử dụng twitter là thói quen của Tổng thống Mỹ trong việc kết nối với mọi người và twitter của ông Trump có tới 42 triệu người theo dõi. Trong 4 ngày tới châu Á, tổng thống Mỹ đã đưa lên twitter hơn hai chục thông điệp.

Nhưng trước khi tổng thống tới Trung Quốc, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu ông Trump có dùng được mạng twitter như ở Nhật hay Hàn Quốc không? Lý do là hai mạng xã hội của Mỹ không được cấp phép hoạt động ở Trung Quốc và Bắc Kinh có hệ thống tường lửa để ngăn chặn hai mạng này thâm nhập vào lãnh thổ của họ.

Twitter của tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh chụp màn hình

Trước chuyến đi, một quan chức Nhà Trắng cũng khẳng định rằng: "Tổng thống có thể viết twitter bất kỳ điều gì ngài muốn, kể cả là trên máy bay (chuyên cơ của tổng thống Mỹ có hệ thống kết nối mạng phục vụ cho tổng thống). Nhưng quan chức này cũng không chắc ông Trump có thể dùng twitter khi đến Trung Quốc hay không.

Và kết quả là ông Trump vẫn dùng twitter rất thoải mái như thể không hề tồn tại bức tường lửa nào. Tính đến lúc này, Tổng thống Mỹ đã có 2 thông điệp trên twitter viết về chuyến thăm Bắc Kinh. Ngoài các hình ảnh của chính mình tại Bắc Kinh, ông Trump còn viết ca ngợi: "Cảm ơn cho sự đón tiếp thật đẹp của Trung Quốc. Melania và tôi sẽ không bao giờ quên điều này". Thậm chí, ông Trump còn vừa đổi hình nền trên twitter của mình là hình đi thăm Tử Cấm Thành.

Hình nền trên twitter của tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh chụp màn hình

Trong lúc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cũng lấy máy tính bảng ra khoe với lãnh đạo Trung Quốc clip của cô cháu gái Arabella, người có khả năng hát tiếng Hoa rất hay. Trong clip, cháu gái Tổng thống Mỹ đã gọi chủ tịch Tập là "Grandpa Xi" và bà Bành Lệ Viên là "Grandma Peng" rồi ngâm cho mọi người nghe những câu thơ cổ của Lý Bạch như "Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" hay "Tảo phát Bạch đế thành". Không rõ clip này lưu trên youtube hay để trong máy tính bảng nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình có vẻ rất hài lòng và chấm điểm A+ cho cháu gái Tổng thống Donald Trump.

Trang Guardian đánh giá Trung Quốc dành cho Tổng thống Mỹ sự đón tiếp rất trọng thị. Trang Telegraph nói rằng các quan chức Trung Quốc đã nhận thức được việc tổng thống Mỹ yêu thích sử dụng mạng xã hội. Khi được hỏi tại sao ông Trump có thể viết Twitter tại Trung Quốc thì Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Zheng Zeguang nói rằng họ tạo mọi điều kiện khi đón tiếp lãnh đạo nước ngoài.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-my-thoai-mai-dung-twitter-tai-trung-quoc-75522.html