Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan

Chiều 11/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Đặng Thị Hải Tâm cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đã hỗ trợ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tâm lý cho các sinh viên trong mùa dịch, tổ chức bay cứu trợ và nỗ lực triển khai công tác ngoại giao ở các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Đại sứ quán Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Đại sứ quán Phần Lan.

Trong hơn một năm qua, Đại sứ quán đã khởi động chương trình du học sinh bậc phổ thông trung học, kết nối một chương trình song bằng đào tạo điều dưỡng viên để đón đầu xu thế thị trường lao động Phần Lan cần thêm điều dưỡng trong 5 năm tới, tổ chức Ngày Việt Nam với sự tham gia của gần 700 học sinh trung học để quảng bá du lịch, chuẩn bị cho phát triển sau đại dịch.

Đại sứ quán cũng đã đồng hành, hỗ trợ các Hội/nhóm người Việt tại Phần Lan có các hoạt động bổ ích cả trực tuyến và trực tiếp như tổ chức lớp nấu ăn, hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm sống, đầu tư, xin việc và hội nhập tại Phần Lan cho các bạn sinh viên và chuyên gia, trí thức người Việt. Các hoạt động này đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Phần Lan.

Đối với Cộng đồng người Việt tại Phần Lan, hiện có khoảng 10.000 người bao gồm gần 2.500 du học sinh, là cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái, luôn giúp đỡ lẫn nhau, một lòng hướng về Tổ quốc và nỗ lực duy trì văn hóa, bản sắc tốt đẹp của người Việt Nam tại Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội gặp bà con Việt Kiều tại Phần Lan.

Ngoài các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa, cộng đồng người Việt tại Phần Lan luôn hướng về quê hương đất nước với nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đợt mưa lũ tại miền Trung năm 2020, cộng đồng đã quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong nước 20.000 euro; gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở miền Nam, cộng đồng đã quyên góp gần 10.000 euro để hỗ trợ người dân.

Tại buổi gặp mặt, cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan chia sẻ nỗi nhớ quê hương khi đã gần 2 năm chưa thể về quê do đại dịch Covid -19 bùng phát, đề nghị các cơ quan trong nước tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine khi về quê hương có thể giảm thời gian cách ly, mong muốn Việt Nam và Phần Lan tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực để sinh viên Việt Nam học tại Phần Lan có thể đóng góp cho đất nước ngay trong thời gian còn học tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những tình cảm của bà con nơi đây, khi trái tim luôn hướng về tổ quốc, có nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ bà con trong nước khi bị bão lũ gây ảnh hưởng đến cuộc sống, ủng hộ cho người nghèo, quyên góp tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, đó là những tình cảm trân quý của dân tộc ta tự bao đời nay với truyền thống “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở Phần Lan đoàn kết, thương yêu nhau, có nhiều hình thức tổ chức phong phú; cho biết, tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Phần Lan trong chuyến thăm chính thức này đều khen ngợi cộng đồng người Việt có nhiều đóng góp thiết thực cho nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện Chính phủ đang thực hiện việc phòng chống dịch quyết liệt, đồng thời nghiên cứu phục hồi lại các hoạt động kinh tế, xã hội, đảm bảo bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng. Chính phủ cũng đang thực hiện các hỗ trợ phục hồi sau đại dịch cho người nghèo, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với nhiều chính sách khác nhau.

Về những kiến nghị của bà con, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bộ Chính trị mới họp để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và ban hành kết luận số 12: "Quan điểm bất di bất dịch là Nhà nước ta coi đồng bào ta ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của người Việt Nam không thể tách rời và cũng nhấn mạnh, công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là của nước bạn mà còn là của cả hệ thống chính trị. Nên phải củng cố, tăng cường về năng lực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, tăng cường bảo hộ công dân, hỗ trợ về tư pháp và pháp lí, khi có vấn đề cần phải xử lí ngay, đặc biệt tháo gỡ những thủ tục hành chính cho bà con".

Hoạt động thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan đã kết thúc chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến công tác đến Thủ đô Viên, Cộng hòa Áo để tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5/9 - 11/9. Chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự hơn 70 sự kiện đa phương và song phương./.

Le Tuyết/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tham-dai-su-quan-va-gap-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-cong-hoa-phan-lan-890026.vov