Tổng thống Mỹ: Sai lầm lớn nếu Trung Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo Trung Quốc rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt Nga sẽ là 'một sai lầm to lớn' vào thời điểm Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Biden từng gọi cho Chủ tịch Trung Quốc đầu năm nay sau khi ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh khi Thế Vận hội đang diễn ra, ông Biden tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS tối 18/9.

"Tôi đã nói rằng: 'Nếu ông nghĩ Mỹ và các nước khác sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc sau khi các ông vi phạm các lệnh trừng phạt Nga thì ông đang phạm phải một sai lầm to lớn nhưng đó là quyết định của các ông", ông Biden cho hay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, cuộc điện đàm này "không phải là để đe dọa" Chủ tịch Trung Quốc mà để cảnh báo về hậu quả của việc phá vỡ lệnh trừng phạt.

"Cho tới nay, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ cung cấp vũ khí hay những thứ khác mà Nga muốn", ông Biden nói về Trung Quốc.

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga cũng như đưa Tổng thống Putin và gia đình cùng các quan chức Nga vào danh sách đen.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng diễn biến căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan và Tân Cương.

Tổng thống Nga Putin nhận định tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan rằng ông và ông Tập Cận Bình "đã thảo luận về những gì hai bên nên làm trước tình hình hiện tại để đối phó hiệu quả với các biện pháp hạn chế phi pháp" từ phương Tây.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn CBS, Tổng thống Biden bác bỏ những nhận định cho rằng mối quan hệ nồng ấm giữa Nga và Trung Quốc có thể bắt đầu cho "một cuộc chiến tranh lạnh mới phức tạp hơn"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: The Hill

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-sai-lam-lon-neu-trung-quoc-vi-pham-lenh-trung-phat-nga-post956653.vov