Tổng thống Mỹ: Quan hệ thương mại Nhật - Mỹ 'chắc chắn sẽ công bằng hơn'

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, phát biểu tại bữa tiệc tối 25/5 với lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu hai nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quan hệ thương mại Nhật - Mỹ 'chắc chắn sẽ công bằng hơn'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 26/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 26/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Trump chiều 25/5 đã tới Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản với vai trò là quốc khách đầu tiên của thời đại Reiwa (Lệnh Hòa). Trong bài phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu hai nước tại dinh thự riêng của Đại sứ Mỹ ở thủ đô Tokyo, ông Trump cho biết Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành đàm phán với mong muốn mang lại lợi ích thương mại cho cả hai quốc gia, đồng thời khẳng định quan hệ thương mại hai nước chắn chắn sẽ công bằng hơn.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh chuyến thăm tới Nhật Bản lần này là một lễ kỷ niệm đặc biệt, hai bên sẽ không chỉ trao đổi về vấn đề thương mại, mà còn thảo luận nhiều vấn đề khác. Nhật Bản và Mỹ đang xây dựng một mối quan hệ tốt hơn bao giờ hết và hy vọng rằng sự liên kết về kinh tế giữa 2 nước sẽ chặt chẽ hơn nữa.

Theo lịch trình, ngày 26/5, Tổng thống Donald Trump sẽ di chuyển bằng trực thăng tới thành phố Mobara của tỉnh Chiba giáp Tokyo, tham gia một số hoạt động thể thao với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng xem các trận đấu vật Sumo tại nhà thi đấu Ryogoku Kokugikan ở Tokyo. Ngày 27/5, ông Trump sẽ hội kiến Nhật hoàng Naruhito trước khi tiến hành hội đàm chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe. Tiếp đó, ông Trump và ông Abe sẽ cùng đi thị sát một căn cứ quân sự ở thành phố Yokosuka của tỉnh Kanagawa.

Thống kê cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Nhật Bản trong năm 2018 đã lên tới 56,8 tỷ USD. Trong khi Tổng thống Trump coi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) là công cụ giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản thì Thủ tướng Abe kêu gọi hai nước đảm bảo bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Thành Hữu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-quan-he-thuong-mai-nhat-my-chac-chan-se-cong-bang-hon-20190526091646166.htm