Tổng thống Mỹ phê chuẩn tấn công nhưng Iran 'thoát nạn' phút chót

Tổng thống Donald Trump hôm 20.6 đã phê chuẩn quyết định tấn công Iran, nhưng sau đó đột ngột rút lại.

 Tổng thống Donald Trump rút lại quyết định tấn công Iran. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump rút lại quyết định tấn công Iran. Ảnh: AP

Tờ The New York Times đưa tin, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã chấp thuận kế hoạch quân sự tấn công Iran sau vụ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ, nhưng sau đó rút lại quyết định.

Theo bài báo, các quan chức quân sự và ngoại giao đã chờ đợi lệnh tấn công Iran vào 23h00 GMT ngày 20.6 (19h00 giờ Mỹ). Trước thời điểm này đã diễn ra cuộc tranh luận nóng bỏng tại Nhà Trắng giữa các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Quốc hội.

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức cao cấp của chính quyền ông Donald Trump cho biết, máy bay và tàu chiến đã vào vị trí bắn tên lửa thì có lệnh hủy bỏ tấn công.

Ban đầu, Tổng thống Donald Trump chấp thuận tấn công vào một loạt mục tiêu của Iran, bao gồm cả radar và tên lửa - tờ The New York Times trích lời các quan chức chính quyền cấp cao. Chiến dịch tấn công bị hủy bỏ ngay ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, chưa rõ kế hoạch tấn công có tiếp tục hay không.

Chiến dịch Mỹ tấn công Iran theo như dự kiến ban đầu sẽ diễn ra trước bình minh ngày 21.6 nhằm giảm thiểu rủi ro cho quân đội và dân thường Iran - tờ The New York Times viết.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-my-phe-chuan-tan-cong-nhung-iran-thoat-nan-phut-chot-740175.ldo