Tổng thống Mỹ Obama cảnh báo vận mệnh thế giới bị đe dọa

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi những người theo đảng Dân chủ đi bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton và cảnh báo rằng vận mệnh nước Mỹ cũng như cả thế giới đang bị đe dọa, theo tin BBC.

Ông nhận định ứng viên Cộng hòa Donald Trump là mối đe dọa cho quyền dân sự.

Tổng thống Obama phát biểu tại cuộc vận động ở Bắc Carolina.

Ông Trump tuyên bố ông Obama nên ngừng vận động cho bà Clinton và tập trung vào việc điều hành đất nước.

"Nói cho cùng thì chẳng ai muốn có thêm nhiệm kỳ của Obama nữa", ông nói với những người ủng hộ tại Pensacola, Florida.

Ông nói thêm rằng bà Clinton đã bị "loạn trí" những ngày gần đây.

"Vận mệnh của của nền cộng hòa đặt trên vai quý vị", Tổng thống Obama nói với những người ủng hộ ở bang trọng điểm Bắc Carolina.

"Vận mệnh của thế giới đang bấp bênh và quý vị, Bắc Carolina, phải chắc chắn rằng chúng ta đang thúc đẩy nó đi đúng hướng."

"Tên tôi không có trên lá phiếu, nhưng tôi nói cho quý vị biết điều này: Công bằng, lẽ phải và công lý hiện diện trên lá phiếu. Sự phát triển phụ thuộc vào lá phiếu. Nền dân chủ của chúng ta cũng hiển hiện trên lá phiếu".

FBI đang dò xét những email mới có thể liên quan đến cuộc điều tra máy chủ email riêng của bà Clinton.

Giám đốc FBI James Comey đối mặt với phản ứng dữ dội khi công bố động thái này chỉ 11 hôm trước ngày bầu cử.

Trước đó, ông Obama ngầm chỉ trích ông này về việc mở cuộc điều tra mới nhắm vào bà Clinton.

Trong cuộc phỏng vấn trên website NowThisNew đăng tải hôm 2/11, ông Obama nhận định cuộc điều tra không nên căn cứ vào những "lời bóng gió" hoặc "thông tin không đầy đủ".

"Khi vụ việc đã được điều tra rốt ráo lần gần đây nhất, kết luận của FBI và Bộ Tư pháp đều thống nhất rằng bà ấy đã phạm một số sai lầm nhưng không bị truy tố."

Hồi tháng 7/2016, ông Comey kết luận rằng bà Clinton đã "vô cùng bất cẩn" trong việc xử lý thông tin mật, nhưng không có cơ sở để buộc tội.

Nguyễn Hoàng

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/tong-thong-my-obama-canh-bao-van-menh-the-gioi-bi-de-doa-2152969.html