Tổng thống Mỹ nói về ông Tập: Chúng tôi không phải bạn cũ

Tại cuộc họp báo ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden gạt bỏ ý kiến cho rằng ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là 'những người bạn cũ'. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế đang nghi ngờ cam kết của Bắc Kinh đối với một cuộc điều tra minh bạch về nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2013. (Ảnh: AP)

Phóng viên phụ trách Nhà Trắng của Fox News Peter Doocy đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có gia tăng sức ép với Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva hay không. Ông Biden nói rằng quan hệ lâu năm của ông Tập bắt đầu từ thời chính quyền Obama.

“Ông đã nói rất nhiều lần về cách ông dành thời gian, có lẽ là nhiều thời gian với Chủ tịch Tập hơn bất kỳ lãnh đạo thế giới nào. Liệu sắp tới ông có gọi điện cho ông ấy, như một người bạn cũ gọi cho bạn cũ, và hỏi ông ấy liệu có mở cửa Trung Quốc cho các điều tra viên của Tổ chức Y tế thế giới khi họ đang cố làm rõ COVID-19 hay không?”, phóng viên Fox News hỏi.

“Hãy nói thẳng điều này: chúng tôi biết rõ nhau, nhưng chúng tôi không phải những người bạn cũ. Đó chỉ đơn thuần là công việc”, ông Biden trả lời.

Ông Biden đã gặp ông Tập nhiều lần khi ông còn là phó tổng thống. Ông từng nói nhiều lần rằng ông “đã đi 17.000 dặm” cùng với ông Tập và phát triển mối quan hệ với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tháng 12/2013, ông Tập gọi ông Biden là “người bạn cũ” khi cựu phó tổng thống dự một sự kiện ở Bắc Kinh. Ông Biden cũng nói về “tình bạn” với ông Tập trong sự kiện đó.

Các nghị sĩ Mỹ đang thúc giục ông Biden gây sức ép với Trung Quốc vì cách xử lý đại dịch và kêu gọi phải điều tra thêm để xác định giả thuyết đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Theo Tổng thống Biden, Mỹ sẽ vận động các quốc gia khác nỗ lực phát triển một cơ chế y tế dành cho mục đích phát hiện sớm đại dịch trong tương lai và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phản ứng nhanh.

Bình Giang

Theo Fox News

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-my-noi-ve-ong-tap-chung-toi-khong-phai-ban-cu-post1346771.tpo