Tổng thống Mỹ nổi thịnh nộ, dọa đóng cửa chính phủ

Theo CNA, nghị sĩ Chuck Schumer, đảng viên Dân chủ kỳ cựu tại Thượng viện và bà Nancy Pelosi – người sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện vào tháng 1 tới, đã thẳng thừng tuyên bố với ông Trump rằng ông không có cơ hội nào giành được 5 tỷ USD mong muốn cho bức tường dựng lên ở biên giới Mỹ và Mexico.

Điều này khiến ông Trump tức giận hơn và tiếp tục nhắc lại đe dọa trước đó rằng ông sẽ đáp trả bằng việc không ký dự luật chi tiêu liên bang. Dự luật phải được thông qua trước ngày 21/12 để tránh việc chính phủ không còn tiền chi tiêu. “Đúng vậy, nếu chúng tôi không có được cái mình muốn bằng cách này hay cách khác… Tôi sẽ đóng cửa chính phủ. Tôi tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới”, ông Trump nói.

Nghị sĩ Schumer tuyên bố, “có một điều tôi cho rằng chúng ta có thể nhất trí với nhau. Đó là chúng ta không nên đóng cửa chính phủ vì một bất đồng”.

Bà Pelosi cũng cho hay, cuộc tranh luận giữa họ không nên diễn ra trước mặt các nhà báo. Tuy vậy, ông Trump được cho là vẫn nổi cáu. Ý tưởng về bức tường Mỹ-Mexico là tâm điểm trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của nhà lãnh đạo này.

Trước đó, cũng trong ngày 11/12, ông Trump tuyên bố, có thể yêu cầu quân đội vẫn triển khai mọi việc cho dù Quốc hội từ chối cấp ngân sách cho việc này. Tuy nhiên, hiện không rõ ông Trump có quyền làm như vậy không.

Washington đã bị tê liệt vì những bế tắc chính trị trong hai năm qua, khi ông Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ. Sự chia rẽ ở tầng lớp lãnh đạo Mỹ được cho là sẽ gia tăng khi đảng Dân chủ bắt đầu nắm đa số ở Hạ viện vào tháng sau.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-my-noi-thinh-no-doa-dong-cua-chinh-phu-494129.html