Tổng thống Mỹ nhắc lại lời kêu gọi tử hình kẻ tấn công khủng bố ở New York

Theo luật sư Mỹ, Joon Kim, đối tượng Saipov phải đối mặt với án tử vì tội gây bạo lực và phá hủy xe cơ giới gây ra cái chết của 8 người.

Phác họa Saipov trong phòng xử án Tòa án liên bang tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Phác họa Saipov trong phòng xử án Tòa án liên bang tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngày 31-10, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nhắc lại lời kêu gọi tử hình đối với Sayfullo Saipov, người nhập cư Uzbekistan bị buộc tội giết 8 người trong cuộc tấn công bằng cách lái chiếc xe tải đâm vào đám đông trên con đường dành cho xe đạp ở Hạ Manhattan, thành phố New York vào ngày 2-11 (tức sáng 3-11 giờ Việt Nam).

Đây được xem là cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại New York kể từ cuộc tấn công khủng bố tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11-9- 2001.

Sayfullo Saipov, 29 tuổi, đã bị buộc tội tại tòa án liên bang vào hôm 1-11 với hành động khủng bố, ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Theo các công tố viên Mỹ, Saipov là cảm tình viên của IS và bị IS cảm phục thông qua các trang mạng của chúng.

Saipov nói với các nhà điều tra rằng, đã được truyền cảm hứng khi xem các video tuyên truyền của IS trên điện thoại di động, cảm thấy tốt về những gì y đã làm và xin phép trưng lá cờ của IS trong phòng của y tại Bệnh viện Bellevue.

Tổng thống Trump đã đề nghị đưa Saipov vào nhà tù Guantanamo ở Cuba, nơi nghi phạm khủng bố nước ngoài bị giam ở đây. Nhưng sau đó ông nói rằng làm như vậy sẽ quá phức tạp.

Theo luật sư Mỹ, Joon Kim, đối tượng Saipov phải đối mặt với án tử vì tội gây bạo lực và phá hủy xe cơ giới gây ra cái chết của 8 người. Các chuyên gia cũng nói rằng rất có thể sẽ không đưa Saipov tới Guantanamo vì một thẩm phán liên bang sẽ phải đồng ý chuyển y sang một ủy ban quân sự mới có thể đưa đến Guantanamo. Họ nói rằng với tư cách là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, Saipov cũng có những quyền giống như công dân Mỹ.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tong-thong-my-nhac-lai-loi-keu-goi-tu-hinh-ke-tan-cong-khung-bo-o-new-york-479897.html