Tổng thống Mỹ 'nắn gân' Thủ tướng Anh

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 12-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chọn thỏa thuận thương mại với EU hơn và với Anh nếu như hai bên này quyết định thực hiện Brexit.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân bên cạnh Thủ tướng Anh và phu quân trước bữa tiệc chiêu đãi. Ảnh Reuters

Chỉ vài giờ trước đó tại một bữa ăn tối để đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới nước Anh với tư cách là Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh Theresa May đã trực tiếp đề nghị một thỏa thuận với Washington.

Bà ca ngợi tình hữu nghị giữa hai đồng minh, và cũng không quên nhắc đến những nhận xét trước đây của ông Trump rằng nước Anh là một “điểm nóng” trong tình trạng hỗn loạn do Brexit.

"Nếu họ thực hiện một thỏa thuận như vậy, chúng tôi sẽ thỏa thuận với Liên minh châu Âu thay vì với Anh, vì vậy điều đó có thể sẽ phá hỏng thỏa thuận," ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với The Sun, đề cập đến đề xuất Brexit của bà May.

"Nếu họ làm điều đó, thì thỏa thuận thương mại của họ với Mỹ có thể sẽ không được thực hiện," ông Trump cho biết thêm.

Sự can thiệp của ông Trump diễn ra vào chuỗi những ngày hỗn loạn đối với bà May. Hai bộ trưởng cao cấp đã từ chức trong tuần này để phản đối kế hoạch thương mại với EU sau khi Anh rời khỏi khối vào tháng 3 tới.

Ông Trump trước đó đã bày tỏ ngờ vực của mình đối với kế hoạch Brexit của bà May tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Brussels của Bỉ, nơi ông tiếp tục thúc ép các đồng minh tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-my-nan-gan-thu-tuong-anh-501138/