Tổng thống Mỹ muốn một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên

Khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố muốn có một thỏa thuận thực chất với Triều Tiên.

Thông điệp trên được Tổng thống Mỹ đưa ra khi ông tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vào tối 8/5(theo giờ Mỹ) tức sáng 9/5 (theo giờ Việt Nam).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Asian Correspondent.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã nói như vậy trước báo giới hôm qua (8/5). Theo ông Bolton, tuyên bố của Tổng thống Mỹ gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, Mỹ sẽ không chấp nhận những thỏa thuận không đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ có cuộc gặp vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Mỹ đã cử Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Triều Tiên lần thứ 2 trong vòng hơn một tháng qua.

Ông Bolton cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến đi này sẽ thảo luận với giới chức Triều Tiên những vấn đề liên quan cam kết của về phi hạt nhân hóa, xóa bỏ hoàn toàn chu trình sử dụng năng lượng hạt nhân, không làm giàu urani và không tái sản xuất plutoni./.

Hồng Nhung/VOV1 Theo Yonhap

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-muon-mot-thoa-thuan-thuc-chat-voi-trieu-tien-760129.vov