Tổng thống Mỹ muốn làm trung gian hòa giải xung đột vùng Vịnh

Ngày 7-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn lòng đứng ra làm trung gian hòa giải những tranh cãi giữa các quốc gia vùng Vịnh và Qatar và bày tỏ tin tưởng rằng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa giải.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, ông nói: "Nếu tôi có thể giúp đỡ làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út, tôi sẽ rất sẵn lòng. Và tôi nghĩ răng các bạn sẽ rất nhanh chóng đạt được một thỏa thuận".

Bốn quốc gia vùng Vịnh là Ả-rập Xê-út, UAE, Ai Cập và Bahrain đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar từ ngày 5-6, phong tỏa các tuyến vận chuyển đường thủy, đường bộ và đường không nối với Qatar với cáo buộc quốc gia này ủng hộ Iran và các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Kể từ đó tới nay, Kuwait cũng là một bên nỗ lực tìm cách dàn xếp tranh cãi. Quốc vương Sabah cho biết ông đã nhận được một bức thư từ Qatar bày tỏ sẵn sàng đàm phán về danh sách 13 yêu cầu từ phía các nước vùng Vịnh. Ông nói: "Chúng ta đều biết rằng không phải toàn bộ 13 yêu cầu này đều có thể chấp nhận", nhưng "một phần lớn trong số đó là có thể giải quyết được".

Các quan chức Qatar vẫn luôn khẳng định 13 yêu sách này là quá khắc nghiệt và chỉ đàm phán về một giải pháp công bằng với các nước vùng Vịnh.

N.ĐTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34023502-tong-thong-my-muon-lam-trung-gian-hoa-giai-xung-dot-vung-vinh.html