Tổng thống Mỹ mong đợi sớm gặp lại Nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên trên trang mạng xã hội Twitter, trong đó ông khẳng định mong muốn sớm gặp lại Nhà lãnh đạo Triều Tiên và cho biết quan chức hai nước sẽ nhóm họp để tìm giải pháp cho các vấn đề dài hạn. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington không vội vàng nhưng chắc chắn sẽ tìm được giải pháp.

Tuy nhiên, theo tuyên bố cùng ngày của Bộ Ngoại giao Mỹ thì hiện cơ quan này vẫn chưa chuẩn bị được bất cứ đề xuất đàm phán cụ thể nào với Triều Tiên.

Lâu nay, Washington luôn khẳng định mục tiêu giải giáp hoàn toàn và có kiểm chứng chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất trên tờ New York Times, rất có thể Mỹ sẽ chấp nhận phương án để Triều Tiên “đóng băng hạt nhân”, thay vì giải trừ hạt nhân hoàn toàn. New York Times cho biết ý tưởng này đã được định hình trong Chính quyền Tổng thống Trump từ nhiều tuần trước, nhưng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã lập tức lên tiếng bác bỏ, khẳng dịnh ý tưởng này chưa bao giờ được thảo luận tại Hội đồng An ninh Quốc gia.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tong-thong-my-mong-doi-som-gap-lai-nha-lanh-dao-trieu-tien