Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh triển khai Vệ binh quốc gia tới biên giới với Mexico

Ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực dọc biên giới với Mexico trong một động thái nhằm thắt chặt kiểm soát người nhập cư trái phép.

Tổng thống Mỹ D.Trump vừa ký sắc lệnh triển khai Vệ binh quốc gia

tới biên giới với Mexico. (Ảnh: Fox News Insider)

Sắc lệnh của Tổng thống D.Trump nêu rõ, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phối hợp với Bộ An ninh Nội địa nhằm triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh khu vực biên giới phía Nam, đồng thời đưa ra các hành động cần thiết khác nhằm chặn đứng các hành vi buôn lậu ma túy, các phần tử xấu, tội phạm và những vị khách không mời thâm nhập vào nước Mỹ. Cụ thể, Bộ An ninh Nội địa sẽ cùng với Bộ Quốc phòng thực hiện công tác đào tạo và chỉ thị Lực lượng Vệ binh quốc gia được giao trọng trách bảo vệ an ninh tại khu vực biên giới với Mexico.

Trước đó, ngày 3/4, Tổng thống D.Trump đã tiết lộ kế hoạch sẽ sử dụng quân đội để tăng cường an ninh biên giới với Mexico cho tới khi nào việc xây dựng bức tường dọc khu vực biên giới giữa hai nước láng giềng được hoàn tất. Các nhà quan sát cho rằng, động thái mới nhất của ông D.Trump là nhằm thúc đẩy các biện pháp kiểm soát người nhập cư trái phép, trong bối cảnh kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với Mexico đang bị đình trệ do sự phản đối từ phe Dân chủ.

Hiện vẫn chưa rõ sắc lệnh của ông D.Trump chỉ thị triển khai bao nhiêu thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới với Mexico. Tuy nhiên, chính quyền ông D.Trump cũng được cho là đã làm việc với 4 bang ở phía Tây Nam về kế hoạch triển khai lực lượng này.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen hy vọng kế hoạch của ông D.Trump sẽ được khởi động “ngay lập tức”.

Trên thực tế, việc Mỹ triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới không phải là một việc làm “chưa từng có tiền lệ” bởi những người tiền nhiệm của ông D.Trump cũng đã từng đưa ra những hành động tương tự cho dù vấp phải nhiều chỉ trích liên quan tới chi phí tốn kém song lại chỉ thu được hiệu quả khiêm tốn.

Giai đoạn 2006 - 2008, cựu Tổng thống Gerge W.Bush đã chỉ thị triển khai 6000 vệ binh tới các bang biên giới phía Nam của Mỹ trong một chiến dịch lên tới 1,2 tỷ USD. Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã từng bỏ ra 110 triệu USD để điều động 1.200 vệ binh tới khu vực biên giới. Tuy nhiên, các chiến dịch này đã tỏ ra thiếu hiệu quả khi chỉ giúp bắt giữ được 1 số người nhập cư bất hợp pháp và thu được một lượng cần sa khiêm tốn được tuồn qua biên giới Mỹ./.

Thu Lan (Theo Xinhua, NHK)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-my-ky-sac-lenh-trien-khai-ve-binh-quoc-gia-toi-bien-gioi-voi-mexico-479288.html