Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường an ninh mạng

Theo CNBC, ngày 12-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường khả năng bảo vệ an ninh mạng của nước này.

Sắc lệnh này loại bỏ các rào cản đối với việc trao đổi thông tin giữa chính phủ và các công ty tư nhân về các mối đe dọa an ninh mạng, cũng như hiện đại hóa và thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng nghiêm ngặt hơn.

Quyết định này được ông Joe Biden đưa ra sau vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào công ty Colonial Pipeline, đơn vị điều hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ. Đây là ví dụ mới nhất về việc các nhóm tội phạm khai thác những lỗ hổng trong hệ thống an ninh mạng của Washington. Vụ việc này đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống đường ống, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng ở bờ Đông nước Mỹ.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-thong-my-ky-sac-lenh-tang-cuong-an-ninh-mang-659464