Tổng thống Mỹ không có kế hoạch ngừng tập trận ở Baltic

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay việc ngừng các cuộc tập trận ở các nước Baltic sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Xe quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Litva. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xe quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Litva. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo CNN, sáng 16/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc thảo luận với các cố vấn của ông lâu hơn dự kiến do ông Putin đến Phần Lan muộn.

Trong cuộc thảo luận này, ông Trump đã nói về một điều không nằm trong chương trình nghị sự theo kế hoạch của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra cùng ngày là việc ngừng các cuộc tập trận ở các nước Baltic.

Một quan chức Mỹ đã nói với CNN rằng "ít nhất đó cũng là kế hoạch (hội đàm với Putin)," ý nói khả năng ngừng các cuộc tập trận chung Mỹ-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không được thảo luận tại cuộc gặp.

Đây cũng là một trong những câu hỏi liên quan hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, do Tổng thống Trump hồi tháng trước đã bất ngờ quyết định ngừng các cuộc tập trận quân sự trên Bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, các quan chức cũng thừa nhận rằng mọi thứ có thể thay đổi sau cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Putin.

Vài ngày trước, ông Trump cho hay, ông sẽ không loại trừ khả năng ngừng các cuộc tập trận này nếu ông Putin đề nghị làm như vậy./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-khong-co-ke-hoach-ngung-tap-tran-o-baltic/513906.vnp