Tổng thống Mỹ khẳng định có thể can thiệp vào vụ Huawei

Ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ can thiệp vào vụ việc của Bộ Tư pháp Mỹ chống Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei của Trung Quốc nếu vụ việc này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) đã bị Canada bắt giữ hôm 1/12 và bị Mỹ buộc tội đẩy các ngân hàng đa quốc gia vào tình trạng phạm sai lầm trong các giao dịch liên quan tới Iran, khiến những ngân hàng này có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, trước vụ việc này, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã cân nhắc hạn chế các chuyến đi không cần thiết tới Trung Quốc.

Dù vậy, khi được hỏi liệu Trung Quốc sẽ có hành động trả đũa lên lãnh đạo công ty nước ngoài tại Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Geng Shuang cuối tuần trước khẳng định, sẽ luôn bảo vệ quyền hợp pháp của người nước ngoài tại Trung Quốc, theo luật nước này. "Dĩ nhiên là tại Trung Quốc, họ cũng phải tôn trọng quy định và luật pháp ở đây nữa", ông này nói.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-my-khang-dinh-co-the-can-thiep-vao-vu-huawei-83351.html