Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) nếu bị tấn công

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) nếu hòn đảo này bị tấn công. Đây là phát biểu rõ ràng nhất từ trước đến nay của nhà lãnh đạo Mỹ về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân đến Anh từ ngày 18/9 để dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân đến Anh từ ngày 18/9 để dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth. (Ảnh: Reuters)

Khi trả lời trong chương trình "60 phút" của CBS rằng liệu quân đội Mỹ có bảo vệ đảo Đài Loan (Trung Quốc), ông Biden đáp: “Có, nếu trên thực tế xảy ra một cuộc tấn công chưa từng có”.

Được đề nghị làm rõ rằng liệu ý của ông có phải là, khác với tình hình Ukraine, binh lính Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) nếu Bắc Kinh tấn công hay không, ông Biden nói: “Đúng vậy”.

Đây là lần mới nhất mà ông Biden thể hiện quan điểm có vẻ vượt lên chính sách mà Mỹ tuyên bố lâu nay đối với Đài Loan (Trung Quốc).

Khi được hỏi về phát biểu này, phát ngôn viên Nhà Trắng vẫn khẳng định chính sách của Mỹ đối với Đài Loan (Trung Quốc) chưa thay đổi.

“Tổng thống đã nói điều này trước đây, bao gồm tại Tokyo đầu năm nay. Ông ấy khi đó cũng nói rõ rằng chính sách Đài Loan (Trung Quốc) của chúng tôi chưa thay đổi. Điều đó vẫn đúng”, phát ngôn viên nói.

Cuộc trả lời đài CBS được thực hiện tuần trước. Ông Biden hiện đang ở Anh để dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth.

Mỹ lâu nay vẫn duy trì chính sách mập mờ khi không nói rõ rằng họ có đáp trả quân sự nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan của họ hay không.

Hồi tháng 5, khi được hỏi có sẵn sàng can dự quân sự để bảo vệ Đài Loan (Trung Quốc) hay không, ông Biden nói: “Có… Đó là cam kết mà chúng tôi đã đưa ra”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn lần này, ông Biden nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) độc lập và vẫn tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”, trong đó Washington công nhận chính thức Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, ông đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trung Quốc sẽ mắc "sai lầm khổng lồ" nếu phớt lờ các lệnh trừng phạt áp với Nga.

24/05/2022

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-my-joe-biden-tuyen-bo-se-bao-ve-dai-loan-trung-quoc-neu-bi-tan-cong-post1470774.tpo