Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lệnh trừng phạt Nord Stream 2

Mỹ sẽ trừng phạt công ty chủ quản dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 và các Giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn này.

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra thông báo cho biết: “Tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng áp lệnh trừng phạt với công ty Nord Stream 2 AG và các lãnh đạo điều hành. Những bước đi này là một phần nằm trong đợt trừng phạt đầu tiên của Mỹ, đáp lại những hành động của Nga tại Ukraine”.

Washington sẽ không chần chừ thực hiện hành động mạnh hơn với Nga nếu Moscow tiếp tục khiến tình hình leo thang, ông Biden cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Mặt khác, lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, những diễn biến hiện nay cũng là một cú huých mạnh để thế giới chuyển hướng, giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga và các hình thức năng lượng khác nhưng không nêu cụ thể các nguồn năng lượng, theo hãng tin RT.

Nord Stream 2 AG là công ty đăng ký tại Thụy Sĩ, có công ty mẹ là tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga. Gazprom sở hữu toàn bộ đường ống dẫn nhưng trả một nửa chi phí xây dựng, phần còn lại do tập đoàn Shell của Mỹ, OMV của Áo, Engie của Pháp, Uniper và Wintershall DEA của Đức chi trả.

Mỹ đã công bố đợt trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow công nhận 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk độc lập và ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với 2 vùng này.

Quốc hội Nga cũng trao cho Tổng thống Vladimir Putin quyền sử dụng các lực lượng quân sự ở bên ngoài Nga, mở đường cho nước này triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dài 1.230km, trị giá 11,6 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm. Dự án này đã hoàn thành từ tháng 9/2021 nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước Liên minh châu Âu.

Ngay từ đầu, Mỹ phản đối dự án này vì quan ngại Nord Stream 2 có thể sử dụng khí đốt làm “công cụ chính trị” gây ảnh hưởng tới Đức và các đồng minh của Mỹ tại châu Âu.

Với Ukraine, dự án này có thể ảnh hưởng tới nguồn thu của đất nước vốn là điểm trung chuyển khí đốt của các dự án đường ống dẫn khí trước đó.

Trang Trần (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tong-thong-my-joe-biden-cong-bo-lenh-trung-phat-nord-stream-2-d543526.html