Tổng thống Mỹ - Iran gặp nhau: Bế tắc!

'Điều này có thể xảy ra. Với tôi không thành vấn đề!', đó là lời đáp ngắn gọn của Tổng thống Mỹ vào ngày 9/9 khi được hỏi về triển vọng cuộc gặp với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani.

Tổng thống Trump (trái) đã hé mở về cơ hội đàm phán với Iran. Ảnh: Daily Beast

Tổng thống Trump (trái) đã hé mở về cơ hội đàm phán với Iran. Ảnh: Daily Beast

"Iran nên rạch ròi, bởi vì nói thẳng ra: họ đang ở vào vị trí rất tồi tệ" - ông Trump giải thích.

Tuần trước, chính Tổng thống Mỹ đã phát biểu rằng một cuộc gặp giữa ông và ông Rouhani có thể diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ) vào cuối tháng 9, tuyên bố: "Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề trong 24 giờ".

Trong khi đó, vào ngày 5/9, Tổng thống Iran Rouhani đã thẳng thừng phát biểu trước Quốc hội Iran: "Không đưa ra quyết định nào liên quan tới chuyện đối thoại với Mỹ. Đã có rất nhiều đề xuất đối thoại, song câu trả lời của chúng tôi luôn là "không".

"Nếu Mỹ dỡ bỏ tất các lệnh cấm vận, như trước, thì Mỹ có thể tham gia những đối thoại đa phương giữa Tehran và các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015", Tổng thống Iran cho biết.

Vào tuần trước, Brian Hook, đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran đã hùng hồn phát biểu: Thêm những lệnh cấm vận sẽ được Mỹ áp lên Iran, và Mỹ cam kết thực hiện chiến dịch "áp lực tối đa.

Tổng thống Trump đã vận động chấm dứt thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với 6 cường quốc thế giới vào năm 2015 và cuối cùng chính Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 4/2018. Kể từ đó, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường trừng phạt lên Tehran và yêu cầu Iran tái đàm phán thỏa thuận mới.

Hương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-my-iran-gap-nhau-be-tac-87203.html