Tổng thống Mỹ hủy gặp ông Putin: Nga không bi động
Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố trên Twitter hủy cuộc họp thượng đỉnh với người đồng nhiệm nước Nga bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố hủy cuộc gặp mặt với người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Argentina.
Thông điệp này được ông Donald Trump đăng tải trên trang cá nhân Twitter khi đang trên đường đến Argentina ngày 29/11. Tổng thống Mỹ nói: "Dựa vào việc Nga vẫn chưa trao trả tự do cho các tàu và thủy thủ của Ukraine, tôi quyết định rằng cách tốt nhất cho tất cả các bên liên quan là hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch trước đó với Tổng thống Putin".
Điều đáng chú ý, tuyên bố trên đưa ra chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi ông Trump khẳng định với báo chí rằng đây là thời điểm rất tốt để tiến hành họp thượng đỉnh với ông Putin.
Điện Kremlin cũng đưa ra những bình luận về vấn đề này. Phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: "Tôi đã đọc được thông điệp này trên Twitter của ông Trump. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ Nhà Trắng hay Washington. Còn Tổng thống Putin sẽ vẫn hiện diện ở Argentina để giải quyết những công việc cho nước Nga".
Ông Peskov cho biết thêm: "Trong trường hợp không tổ chức được cuộc gặp thượng đỉnh với ông Donald Trump, Tổng thống Putin sẽ có thêm nhiều thời gian để tiến hành các cuộc gặp gỡ hữu ích khác đối với các đối tác của Nga bên lề Hội nghị G20".
Thêm một lần nữa, Tổng thống Mỹ cho thấy ông là người rất bất nhất và khó lường trong các quyết sách của mình. Nhiều nhà phân tích ngay lập tức cho rằng đây là một động thái thăm dò của ông Trump về phản ứng của Nga liên quan tới vụ căng thẳng ở biển Azov.
Tuy nhiên, những gì mà ông Trump nhận lại cho đòn thăm dò vừa rồi chỉ là sự lạnh nhạt từ phía Moscow. Theo hãng tin TASS, đây là một bước lùi mới trong quan hệ Nga - Mỹ trong bối cảnh còn nhiều căng thẳng chưa giải quyết được.
Thực tế, việc Tổng thống Trump từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Putin vào thời điểm này vẫn là cách làm quen thuộc của người được gọi là "bậc thầy của đàm phán" như ông Trump. Cần chú ý rằng cuộc khủng hoảng ở biển Azov diễn ra ngay trước khi các Tổng thống lên đường tới G20.
Mũi dùi dư luận ngay lập tức hướng vào Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khi cho rằng ông này lợi dụng những va chạm tại eo biển Kerch với mục đích nhằm thay đổi lại sự bất lợi trong lần bầu cử Tổng thống tiếp theo vào hồi tháng 3/2019. Tuy nhiên, người ta không quên đi sự hiện diện của Mỹ tại cuộc khủng hoảng này.
Dù Washington không lên tiếng nhiều nhưng các đồng minh của họ có những động thái rất phức tạp. Anh đã điều thêm tàu chiến hiện đại đến gần khu vực biển xảy ra giao tranh. Liên minh NATO khẳng định ủng hộ Ukraine hết mực, đồng thời EU cũng lên tiếng xem xét gia tăng các biện pháp trừng phạt vào Nga.
Tuy nhiên, những sức ép này là chưa đủ để Nga thay đổi quyết định của mình trong nhiều vấn đề đang có mâu thuẫn với Mỹ. Điều này cho thấy một khi không đủ sức ép, không có được lợi thế, thì bậc thầy đàm phán Donald Trump sẽ không ngồi vào phía đối diện với đối thủ. Bởi ông Trump biết mọi cuộc đàm phán thời điểm này với ông Putin chỉ có thể kết thúc với kết quả hòa hoặc thua.
Thực tế, đây không phải đòn thăm dò đầu tiên mà ông Trump thể hiện trước ông Putin. Cách đây không lâu, bên lề sự kiện Kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất tại Paris, Pháp. Dù tuyên bố sẽ không có cuộc gặp chính thức nào giữa Nga và Mỹ, tuy nhiên cả ông Trump và ông Putin cũng đã có những cuộc nói chuyện riêng bên lề, rất nhanh. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng cuộc nói chuyện này đã có được nhiều thông tin hữu ích.
Trong khi đó, ông Trump vẫn duy trì cuộc gặp với ông Tập bên lề Thượng đỉnh G20 trong bối cảnh các chuyên gia nhận định rằng Washington đang thắng thế trước Bắc Kinh sau một loạt các động thái leo thang trong cuộc chiến tranh thương mại.
Phải nói rằng, sức ép là điều kiện tiên quyết để ông Trump có thể chiến thắng trên các cuộc đàm phán mà ông này theo đuổi. Tuy nhiên, không phải Mỹ mới bắt đầu gây sức ép cho Nga. Hàng chục biện pháp trừng phạt đã được Washington và đồng minh thực hiện, tuy nhiên, vẫn là chưa đủ để khiến Nga nao núng và khiến ông Putin phải chịu thất thế trước người đồng cấp Donald Trump.