Tổng thống Mỹ hỗ trợ nguồn lực liên bang sau vụ sập chung cư tại Florida

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang Florida và đưa ra hỗ trợ liên bang để tăng cường cho các nỗ lực ứng phó của bang và địa phương sau khi một tòa nhà sụp đổ gần Miami khiến ít nhất một người chết và gần 100 người mất tích.

Tòa nhà 12 tầng bất ngờ sụp đổ trong đêm. Ảnh Reuters.

Tòa nhà 12 tầng bất ngờ sụp đổ trong đêm. Ảnh Reuters.

Nhà Trắng cho biết ngày 25/6 Tổng thống Mỹ đã ủy quyền cho Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Ứng phó khẩn cấp liên bang (FEMA) điều phối các nỗ lực ứng phó sau vụ việc.

Các đội cứu hộ đã lục tung đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót sau sự cố sập tòa chung cư bên bờ biển ở Surfside, gần Miami.

Nguyên nhân khiến tòa nhà cao 12 tầng và đã 40 năm tuổi này sụp đổ trong vài giây vẫn chưa được xác định ngay, mặc dù các quan chức địa phương cho biết tòa nhà đang được sửa chữa ở phần mái và một số khu vực khác.

Thị trưởng Quận Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava, cho biết ngày 24/6 rằng 99 người vẫn chưa được tìm thấy sau vụ sập, mặc dù một số người có thể không ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.

102 người khác, ban đầu không thể liên lạc, sau đó đã được xác định và “được tuyên bố là an toàn”. 35 người đã được sơ tán khỏi phần còn lại của tòa nhà, các đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái để tìm kiếm, hai người được lôi ra khỏi đống đổ nát, trong đó một người đã chết.

Các quan chức cho biết khu phức hợp này được xây dựng vào năm 1981, đang trải qua một quá trình tái chứng nhận trong đó có yêu cầu sửa chữa.

Tòa chung cư có tên Champlain Towers South này có hơn 130 căn hộ, khoảng 80 căn có người ở.

Duy Tiến (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-my-ho-tro-nguon-luc-lien-bang-sau-vu-sap-chung-cu-tai-florida-647286/