Tổng thống Mỹ giải thích sau đòn trừng phạt Nga, tin tưởng 'bước tiến tốt đẹp' với Moscow

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, hiện tại là thời điểm để giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Moscow, đồng thời khẳng định vẫn còn cơ hội để hai nước làm việc cùng nhau.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, lời mời của Tổng thống Mỹ với người đồng cấp Nga nhằm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại quốc gia thứ 3 không thay đổi. (Nguồn: Getty Images)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, lời mời của Tổng thống Mỹ với người đồng cấp Nga nhằm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại quốc gia thứ 3 không thay đổi. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu trước báo giới, ông Joe Biden nêu rõ: "Chúng ta không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta mà không bị trừng phạt", đồng thời khẳng định, Washington đã đưa ra kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Ngoài ra, ông lưu ý thêm, nếu Nga tiếp tục can thiệp vào nền dân chủ Mỹ thì Washington sẽ sẵn sàng đáp trả.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông đã nói với Tổng thống Nga rằng liên hệ giữa hai nhà lãnh đạo hai nước là điều quan trọng và khả năng về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tương lai đang được thảo luận.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với Moscow, ông Joe Biden cho hay: "Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng, chúng tôi có thể tiến xa hơn, nhưng tôi đã chọn không làm như vậy... Tôi đã đưa ra lựa chọn phù hợp".

Trong khi đó, cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, lời mời của Tổng thống Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại quốc gia thứ 3 không thay đổi.

Bà Jen Psaki khẳng định: “Lời mời vẫn có hiệu lực” và Mỹ tin rằng, một hội nghị thượng đỉnh sẽ là bước tiến tốt đẹp với sự phát triển ổn định và dự báo được trong mối quan hệ giữa hai nước.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-giai-thich-sau-don-trung-phat-nga-tin-tuong-buoc-tien-tot-dep-voi-moscow-142421.html