Tổng thống Mỹ gia hạn ít nhất thêm một năm các lệnh trừng phạt kinh tế với Somalia

Baoquocte.vn. Trong một thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh gia hạn ít nhất thêm 1 năm các lệnh trừng phạt kinh tế với Somalia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: Newsweek)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: Newsweek)

Tổng thống Biden hôm 1/4 tuyên bố: "Tình hình tại Somalia tiếp tục đặt ra mối đe dọa bất thường và khác thường với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì lý do này, tình trạng khẩn cấp quốc gia đã tuyên bố vào ngày 12/4/2010 và các biện pháp được thông qua vào ngày đó cũng như vào ngày 20/7/2012... phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 12/4/2021".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, do đó, ông sẽ duy trì Sắc lệnh trước đó 13556 thêm 12 tháng.

Ví dụ mới đây về bạo lực khủng bố đang hoành hành tại quốc gia Đông Phi này là ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng sau vụ tấn công bom xe nhằm vào một quan chức ở thủ đô Mogadishu.

(theo Sputnik News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-gia-han-it-nhat-them-mot-nam-cac-lenh-trung-phat-kinh-te-voi-somalia-141054.html