Tổng thống Mỹ đưa cả thủ lĩnh đối lập Venezuela đến buổi đọc Thông điệp Liên bang

Ngày 4/2, trong chương trình đọc Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giới thiệu thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido trước toàn thể thành viên Quốc hội tại khán phòng, gọi ông Guaido là 'lãnh đạo thực sự, hợp pháp của Venezuela'.

Tổng thống Mỹ khẳng định giữ lời hứa trong thông điệp liên bang. (Nguồn: USA Today)

Sau lời giới thiệu của ông Trump, cả khán phòng đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng sự có mặt của ông Guaido.

Về Thông điệp Liên bang năm nay, Tổng thống Trump tập trung vào thành tựu kinh tế của ông trong 3 năm ngồi ghế lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo những đoạn trích của bài phát biểu vốn nhằm đẩy mạnh chiến dịch tái cử Tổng thống khi ông vừa thoát khỏi bóng đen của phiên luận tội, ông chủ Nhà Trắng khẳng định: "Không như nhiều người cầm quyền trước tôi, tôi giữ những lời hứa của mình".

Ông Trump nhắc đến thỏa thuận thương mại mới với Mexico và Canada vốn được gọi là USMCA, cũng như thỏa thuận sợ bộ với Trung Quốc về một lệnh ngừng thương chiến với người khổng lồ châu Á.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng sẽ đề cập "nỗ lực chưa từng có nhằm bảo vệ Biên giới phía Nam của Mỹ" trong khi tái khẳng định Chính quyền của ông "đang làm việc để chấm dứt các cuộc chiến tranh của Mỹ tại Trung Đông".

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-dua-ca-thu-linh-doi-lap-venezuela-den-buoi-doc-thong-diep-lien-bang-108928.html