Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công du tới căn cứ bị Iran tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tới thăm căn cứ Al-Asad ở miền Tây Iraq vào tháng 12/2018. Hơn một năm sau, Iran đã tấn công căn cứ này để trả thù cho tướng Soleimani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tới thăm căn cứ Al-Asad ở miền Tây Iraq vào tháng 12/2018. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tới thăm căn cứ Al-Asad ở miền Tây Iraq vào tháng 12/2018. (Nguồn: AP)

Theo ABC News, một trong hai căn cứ Mỹ vừa bị Iran tấn công đã từng đón tiếp Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, vào tháng 12/2018, ông Trump đã tới thăm căn cứ Al-Asad ở miền Tây Iraq và đó là lần đầu tiên ông này tới thăm một căn cứ ở vùng chiến sự kể từ khi lên làm Tổng thống Mỹ.

Trong chuyến thăm đó, phát biểu với các binh sĩ đồn trú tại đây, ông Trump nói rằng "Chúng ta không còn là những kẻ ăn hại nữa, chúng ta lại được tôn trọng với tư cách một cường quốc."

Như tin đã đưa, đêm 7/1 theo giờ Trung Đông, Iran đã nã 12 quả tên lửa vào các cơ sở của Mỹ tại ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây nước này.

Đây là hành động đáp trả của Iran sau vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani ở bên ngoài sân bay Baghdad hôm 3/1./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-donald-trump-tung-cong-du-toi-can-cu-bi-iran-tan-cong/617258.vnp