Tổng thống Mỹ Donald Trump - Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước chân vào lãnh thổ Triều Tiên

Như vậy cuộc gặp lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom, khu vực phân cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ở phía Bắc của khu phi quân sự biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước chân vào lãnh thổ của Triều Tiên, ông vượt qua đường ngăn cách biên giới để chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong khu vực làng đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, theo tin từ Nikkei.

Như vậy cuộc gặp lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom, khu vực phân cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh liên triều kết thúc vào năm 1953. Hai nhà lãnh đạo lần đầu tiên gặp nhau tại Singapore vào tháng 6/2019.

Chỉ vài giây sau khi Tổng thống Mỹ bước qua đường ngăn cách biên giới vào Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng tiếng Anh: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ông tại nơi này”. Cả hai người sau đó bước sang phía Hàn Quốc, họ có cuộc nói chuyện ngắn ngủi và trao đổi với truyền thông sau đó chào đón Tổng thống Triều Tiên Moon Jae-in.

Tổng thống Trump đáp lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un: “Việc bước qua đường ngăn cách biên giới là vinh dự lớn”. Ông nhấn mạnh rằng ông đã quý Chủ tịch Kim từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Khi chia sẻ với giới truyền thông tại khu vực phi quân sự trước cuộc gặp với Chủ tịch Kim, Tổng thống Trump nói: “Đây là chuyến thăm đã được lên lịch trước vài tháng. Và đến ngày hôm qua, tôi có ý tưởng rằng tôi sẽ gọi cho Chủ tịch Kim để chào ông ấy”.

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Trump tại Seoul, Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc nói: “Nhiều người dân Hàn Quốc đánh giá cao và ủng hộ vai trò tạo lập hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Giới chuyên gia phân tích nhận định rằng cuộc gặp quan trọng này sẽ có thể giúp dọn đường cho việc nối lại các cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa vốn đã bị trì hoãn lại từ lần gặp trước đây vào tháng 2/2019. Khi đó Tổng thống Trump nói rằng Chủ tịch Kim chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận, chính vì vậy ông đã rời khỏi bàn đàm phán.

Giám đốc tại Eurasia, một cơ quan nghiên cứu của Mỹ, ông Scott Seaman, nhận xét: “Những gì mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đang thể hiện cho thấy họ muốn tiếp tục đối thoại, nó làm tăng khả năng phi hạt nhân hóa cũng như giải quyết được nhiều vấn đề liên quan trong những tuần tới”.

Ông Seaman cũng nói thêm rằng: “Việc đối thoại được nối lại cũng làm giảm khả năng chính quyền Triều Tiên có nhiều hành động gây hấn, ví như thử tên lửa đạn đạo, điều này vốn làm tăng căng thẳng”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tong-thong-my-gap-chu-tich-trieu-tien-tai-khu-phi-quan-su-bien-gioi-trieu-tien-han-quoc-3511983.html