Tổng thống Mỹ Donald Trump - những dấu ấn, hiện thực rất riêng sau 1 năm cầm quyền

Năm đầu tiên giữ cương vị ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã gặp không ít áp lực, thách thức nhưng ông đã để lại những dấu ấn riêng, một hiện thực của riêng mình, dù còn những điều chưa trọn vẹn hay gây tranh cãi. Dưới đây là những góc nhìn thú vị sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thích mạng xã hội Twitter vì nó đã giúp ông tự do bày tỏ quan điểm của mình

Những gì ông Donald Trump chạm đến đều “thành vàng”

Khảo sát gần đây nhất của Hãng tin NBC News và The Wall Street Journal cho thấy, mặc dù Tổng thống Donald Trump chỉ được 39% số người ủng hộ, thấp nhất trong lịch sử khảo sát những năm gần đây về mức độ ủng hộ Tổng thống Mỹ sau 1 năm cầm quyền nhưng điều nghịch lý là có tới 69% số người Mỹ được hỏi cảm thấy hài lòng với nền kinh tế Mỹ hiện nay. Thực tế, kể từ khi ông

Donald Trump nhậm chức, nền kinh tế Mỹ đã thực sự khởi sắc. Các số liệu đầy lạc quan về thị trường việc làm, sản lượng công nghiệp, sức mua và lòng tin của doanh nghiệp, cũng như triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 3% cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển đáng khích lệ.

Ở khía cạnh kinh tế, khó có thể giải thích về sức ảnh hưởng kỳ lạ của Tổng thống Mỹ đối với thị trường chứng khoán và kinh doanh. Một nghiên cứu thú vị của Tạp chí TMZ cho thấy, 3 công ty được hưởng lợi lớn do “liên quan” đến Tổng thống Donald Trump: Đó là 2 nhãn hàng đồ ăn nhanh McDonald, KFC mà ông Donald Trump đặc biệt yêu thích cùng với Twitter - mạng xã hội mà ông chủ Nhà Trắng dùng đến mức đam mê. Cụ thể, giá cổ phiếu của Mickey D's “bùng nổ” với mức tăng 44% trong năm qua, trong khi Twitter vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao 42% còn công ty sở hữu chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh KFC cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể 29%. Chỉ có điều, gần đây Tổng thống Donald Trump được nhắc nhở cải thiện chế độ ăn của mình nên 2 nhãn hàng McDonald, KFC sẽ phải tính đến phương án kinh doanh hiệu quả hơn.

Một ví dụ điển hình khác, đêm 31-5-2017, ông Donald Trump đăng một câu rất đặc biệt trên Twitter: “Mặc dù báo chí vẫn tiếp tục tiêu cực, covfefe”. Mạng xã hội Twitter trong đêm đó tràn ngập những bình luận, suy đoán nhằm giải mã ý nghĩa câu nói của Tổng thống. Ngay 6h sáng hôm sau, Tổng thống thức dậy, viết một câu khác: “Ai có thể đoán ý nghĩa thực sự của “covfefe”??? Xin mời!”. Nhà Trắng sau đó hé lộ chỉ có Tổng thống và một nhóm nhỏ biết chính xác ý nghĩa của từ này. Đến nay, “covfefe” vẫn là một từ đầy bí ẩn nhưng có cả một “ngành công nghiệp” ăn theo nó với những chiếc mũ, cốc và áo thun in dòng chữ “kỳ quái” này.

Phong cách ngoại giao rất khác lạ

Vào tháng 5-2017, chiếc Boeing 747 màu xanh và trắng mang dấu hiệu của Tổng thống Mỹ đã bay qua Ả-rập Xê-út và Jordan trước khi vào không phận Israel. Đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, bỏ qua thông lệ Tổng thống Mỹ đắc cử đầu tiên phải đến thăm 2 nước láng giềng ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada - điều mà gần như tất cả Tổng thống kể từ thời Reagan đã làm.

Trong năm qua, ông Donald Trump đã đảo ngược những chính sách đối ngoại mà ông gọi là sai của người tiền nhiệm Barack Obama, từ việc rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris; rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel; đe dọa sẽ rời khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran đến khăng khăng đòi Mexico phải trả tiền cho một bức tường chống người nhập cư mà Mỹ xây dựng giữa biên giới hai nước. Tổng thống Donald Trump đã khiến cho các nhà ngoại giao khắp thế giới loay hoay tìm hiểu chính xác chính sách đối ngoại mà ông đặt “nước Mỹ lên trên hết” là như thế nào.

Với phong cách “không giống ai”, chỉ riêng chuyện bắt tay của Tổng thống Donald Trump cũng có cả giai thoại. Nếu như Tổng thống Donald Trump và nữ Thủ tướng Anh Theresa May tay trong tay bước đi trong Nhà Trắng hôm 27-1-2017 thì khi tiếp đón nữ Thủ tướng Đức thăm chính thức Mỹ hôm 17-3-2017, ông Donald Trump làm cho giới truyền thông sửng sốt vì không thấy bắt tay bà Angela Merkel. Tổng thống Mỹ cũng có cái bắt tay dài 19 giây thể hiện thịnh tình với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhưng không bằng cái bắt tay tưởng như “vô tận”, dài tới 29 giây với Tổng thống Pháp

Emmanuel Macron tại Đại lộ Chams Elysee ở Paris nhân dịp Quốc khánh Pháp. Sau đó, trò chuyện với phóng viên tờ Thời báo New York, ông giải thích khi đó, trước đoàn diễu hành gồm xe tăng, cưỡi ngựa, bộ binh và chiến đấu cơ của Pháp, ông được chứng kiến “một trong những cuộc diễu hành đẹp nhất” mà ông từng thấy nên có ngày sẽ phải tổ chức lễ diễu hành tương tự tại Đại lộ Pennsylvania.

Tổng thống đam mê mạng xã hội Twitter

Ông Donald Trump được gắn tên gọi “Tổng thống Twitter” đầu tiên trên thế giới vì trong năm đầu nhậm chức, ông đã chọn Twitter là mạng xã hội duy nhất để phát đi những thông điệp của mình, cho dù là phê phán nhà lãnh đạo Triều Tiên, bảo vệ các thành viên trong gia đình hay đồng sự trong cuộc điều tra của FBI hay sáng tạo những cụm từ rất mới. Nhưng đôi khi, việc này đã tạo ra những hiệu ứng không mong muốn.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox Business hôm 21-1-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng nếu như không có sự trợ giúp của các trang mạng xã hội thì chưa chắc ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trang mạng xã hội Twitter đã giúp ông tự do bày tỏ quan điểm của mình đến xã hội, nhất là khi có thông tin gì đó không đúng sự thật nhằm vào Tổng thống.

Mới đây, Ngoại trưởng Rex Tillerson thừa nhận về “đẳng cấp” dùng mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump: “Ông ấy ở đẳng cấp thế giới về mạng xã hội còn tôi thì không. Ông ấy đã sử dụng nó rất hiệu quả, vượt qua các phương tiện thông tin truyền thống và tập trung hoàn toàn vào khả năng truyền thông lập tức không chỉ cho người Mỹ, mà còn đối với bạn bè, đồng minh, thậm chí cả đối thủ của chúng ta cũng như toàn thế giới”.

Tuy nhiên, với những phát ngôn “gây sốc” qua Twitter, đến Ngoại trưởng Mỹ cũng không trở tay kịp vì Tổng thống Donald Trump vào mạng không theo quy ước, nội dung mà ông Donald Trump định đăng tải trên mạng xã hội không ai được xem trước nên các quan chức, nhân viên Nhà Trắng cũng không thể làm bất cứ điều gì để chuẩn bị.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump: 1 năm tràn ngập những khoảnh khắc tuyệt vời

“Đó là một năm tràn ngập những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi rất thích thú khi được gặp gỡ những người mà tôi may mắn được gặp trên khắp cả nước và trên toàn thế giới”, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 20-1 viết trên mạng xã hội Twitter. Dòng Tweet của Đệ nhất phu nhân Melania được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang kỷ niệm 1 năm ngày nhậm chức.

Trong năm qua, bà Melania hoạt động khá trầm lắng dù bà vẫn tập trung vào những nỗ lực hướng tới trẻ em, thúc đẩy chiến dịch chống bắt nạt trên không gian mạng. Trước đó, trong chuyến cùng Tổng thống Mỹ công du châu Á hồi tháng 11-2017, bà Melania cũng cho biết, bà cảm thấy vinh dự vì 1 năm bận rộn nhưng phấn khích trên cương vị Đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

“Tôi rất vinh dự khi được trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ và năm qua là một năm bận rộn. Chúng tôi thích sống ở Washington, chúng tôi có một cuộc sống rất bận rộn nhưng cũng rất phấn khích và tôi trông đợi được làm việc vì trẻ em”.

Yên Vũ (Theo CNN)

Yến Chi (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-my-donald-trump-nhung-dau-an-hien-thuc-rat-rieng-sau-1-nam-cam-quyen/755649.antd