Tổng thống Mỹ Donald Trump không từ bỏ nỗ lực hòa bình Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nỗ lực tìm cách đạt được hòa bình tại Trung Đông, bất chấp những thông tin về việc Mỹ có thể dời Đại sứ quán của nước này từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết Tổng thống nước này vẫn nỗ lực tìm cách đạt được hòa bình tại Trung Đông, bất chấp những thông tin về việc Mỹ có thể dời Đại sứ quán của nước này từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Ông McMaster khẳng định: "Tổng thống Trump không hề từ bỏ thỏa thuận hòa bình Trung Đông." Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Washington đã có những phương án liên quan đến việc di dời đại sứ quán vào một vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Ông McMaster nói: "Việc di dời sứ quán có thể được sử dụng như biện pháp nhằm tạo đà hướng tới một thỏa thuận hòa bình, và một giải pháp phù hợp đối với cả người Israel và Palestine."

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh giới truyền thông cho rằng Tổng thống Trump có thể đang lên kế hoạch duy trì Đại sứ quan Mỹ tại Tel Aviv, song công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Hôm 1/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Washington chưa đưa ra quyết định về việc di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, một động thái mà ông Trump từng hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử tổng thống./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-donald-trump-khong-tu-bo-no-luc-hoa-binh-trung-dong/478102.vnp