Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị thúc đẩy đối thoại với Nga

Lời đề nghị được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka của Nhật Bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 30/6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị thúc đẩy một cuộc đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Lời đề nghị được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka của Nhật Bản.

Theo quan chức Điện Kremlin, trong cuộc gặp kéo dài một tiếng rưỡi hôm 28/6, ông chủ Nhà Trắng đã thể hiện sự sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đối thoại với Nga về sự ổn định chiến lược và giải trừ quân bị.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề các thủy thủ Ukraine bị Moskva bắt giữ cuối năm 2018./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-donald-trump-de-nghi-thuc-day-doi-thoai-voi-nga/579694.vnp