Tổng thống Mỹ Donald Trump đề bạt tân Đại sứ ở Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề bạt Thứ trưởng Ngoại giao John Joseph Sullivan làm tân Đại sứ ở Nga. Nếu được Thượng viện Mỹ chấp thuận, ông Sullivan sẽ thay thế vị trí mà cựu Đại sứ Jon Huntsman để lại.

Ông Sullivan, 59 tuổi, đã giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ từ tháng 5-2017. Ông từng làm Quyền Ngoại trưởng vào tháng 3 và 4-2018 khi ông Rex Tillerson từ chức và chờ ông Mike Pompeo nhậm chức.

Ông Sullivan hiện đang giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Ông Sullivan hiện đang giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Phần lớn những kinh nghiệm của ông là trong ngành luật pháp. Ông từng làm trợ lý cho thẩm phán tòa án tối cao David Souter trước khi bước vào chính quyền của cựu Tổng thống George Bush năm 1992 với tư cách cố vấn pháp luật.

Ông tiếp tục làm cố vấn pháp luật ở Lầu Năm Góc vào năm 2004 trước khi chuyển sang Bộ Thương mại vào năm 2005 với vị trí cao nhất là Thứ trưởng vào năm 2009.

Trong nhiệm kì của Tổng thống Obama, ông Sullivan từng chủ trì cuộc đối thoại kinh doanh Mỹ - Iraq, ủy ban đóng vai trò cố vấn về quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Nếu được phê chuẩn bởi Thượng viện, ông Sullivan giữ chức Đại sứ Mỹ tại Nga thay cho ông Jon Huntsman mới từ chức hồi đầu tháng 10-2019 vì lí do gia đình và cần phải quay trở về bang Utah, Mỹ.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-my-donald-trump-de-bat-tan-dai-su-o-nga/828581.antd