Tổng thống Mỹ đến thăm Texas, Ohio gặp nạn nhân các vụ xả súng

Một số ý kiến cho rằng, những bài phát biểu chỉ trích người nhập cư của Tổng thống Mỹ đang tạo ra hận thù và có thể kích động các vụ tấn công.

Hôm nay (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Texas và Ohio để thăm những nạn nhân trong các vụ xả súng mới đây. Các vụ xả súng tại En Paso và Dayton đã làm ít nhất 31 người chết.

Người dân Mỹ đau đớn tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng tại El Paso, Texas hôm 6/8. Ảnh: AP

Người dân Mỹ đau đớn tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng tại El Paso, Texas hôm 6/8. Ảnh: AP

Tuy nhiên, chuyến thăm của Tổng thống Trump một lần nữa mở ra cuộc tranh luận về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông với những quan điểm chống nhập cư có phải đang góp phần gây bạo lực hay không.

Một số ý kiến cho rằng, những bài phát biểu chỉ trích người nhập cư của Tổng thống đang tạo ra bầu không khí hận thù và từ đó có thể kích động các vụ tấn công. Tay súng ở En Paso từng bày tỏ lo ngại về sự “xâm lược” của người gốc Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, giống như ngôn ngữ mà ông Trump thường dùng khi miêu tả người di cư.

Một số quan chức ở En Paso đã kêu gọi Tổng thống không đến thăm khu vực này./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-den-tham-texas-ohio-gap-nan-nhan-cac-vu-xa-sung-941765.vov