Tổng thống Mỹ đến Hà Nội ở khách sạn nào?

Đã 4 tổng thống Mỹ trong đó có ông Trump đến Hà Nội và chọn 4 khách sạn khác nhau để dừng chân.

Ngày 27-28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội. Đây là lần thứ hai của ông Trump, cũng là tổng thống Mỹ thứ tư đến Việt Nam.

Ông Trump có rất nhiều lựa chọn khách sạn 5 sao tại Hà Nội, nơi ông và nhiều tổng thống Mỹ khác đã lưu trú.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi

Khách sạn được xây dựng năm 1901 bởi người Pháp cũng là lựa chọn của ông Trump khi đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2017.

Mặt tiền của khách sạn trên phố Ngô Quyền. Ảnh: Sofitel Metropole Hanoi.

Mặt tiền của khách sạn trên phố Ngô Quyền. Ảnh: Sofitel Metropole Hanoi.

Sofitel Metropole sở hữu 364 phòng, trong đó có hạng Premium dành cho các khách VIP và chính trị gia. Nơi đây đã từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách của các nước trên thế giới khi đến Việt Nam.

Phòng tổng thống tại đây có diện tích 176 m2, nằm trong khu Opera của khách sạn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, cao cấp cũng như được hưởng dịch vụ dành riêng.

Ảnh: Sofitel Metropole Hanoi.

Khách sạn JW Marriott

Người tiền nhiệm của ông Donald Trump, ông Barack Obama, khi đến Hà Nội vào năm 2016 đã chọn khách sạn JW Marriott (quận Nam Từ Liêm) làm nơi nghỉ chân.

Công trình nằm ở trung tâm mới của Hà Nội, bên trong tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc gia với ý tưởng thiết kế là biểu tượng "con rồng huyền thoại".

Toàn cảnh khách sạn JW Marriott. Ảnh: A. T.

Phòng nguyên thủ tại Marriott nằm ở cuối hành lang tầng 5 (tầng thứ 2 từ trên xuống). Đây cũng là vị trí đầu rồng, đắc địa nhất trong tổng số 450 phòng nghỉ của khách sạn này.

Căn phòng duy nhất có tổng diện tích 320 m2, bên trong có 8 phòng riêng biệt. Đây là một trong những phòng nguyên thủ có diện tích lớn nhất và đắt nhất tại Việt Nam.

Ảnh: A. T.

Khách sạn Sheraton Hanoi

Đây chính là khách sạn mà Tổng thống George W. Bush đã ở khi tham dự hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam năm 2006.

Nằm bên cạnh hồ Tây, khách sạn có 299 phòng và được khai thác từ năm 2004.

Sảnh Khách sạn Sheraton tại Hà Nội. Ảnh: Sheraton.

Năm 2006, phía Mỹ đã thuê trọn tầng 18, tầng cao nhất của khách sạn để dành cho Tổng thống Bush. Trên tầng 18 có một căn phòng đế vương và 2 phòng tổng thống với diện tích gần 200 m2/phòng.

Để đảm bảo an ninh, không ai biết rõ ông Bush ở đâu trong 3 phòng. Khi đó, toàn bộ tầng 18 và hành lang được lực lượng an ninh Mỹ phụ trách, không ai có thể tiếp cận.

Phòng đế vương và phòng tổng thống đều có những tiện nghi đắt tiền, hiện đại. Tại đây cũng có phòng dành cho lực lượng cận vệ, thư ký.

Ảnh: Sheraton/Vietnam+

Khách sạn Daewoo

Khách sạn Daewoo (quận Ba Đình) là nơi Tổng thống Bill Clinton đã ở khi thăm Việt Nam năm 2000. Khách sạn khánh thành năm 1996 này sở hữu phòng tổng thống, nơi nhiều chính khách thế giới cũng từng ở khi tới Hà Nôịm như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hay Tổng thống Brasil Luiz Inacio Lula da Silva...

Ảnh: Agoda.

Phòng nằm ở tầng áp mái 17, là một căn penthouse với khung cửa kính và ban công rộng lớn, có 3 mặt hướng ra 3 phía. Phòng rộng 288 m2 với nhiều tiện ích hiện đại. Bên cạnh cũng có phòng ngủ dành cho trợ lý, vệ sĩ hoặc thư ký của các chính khách, giúp việc.

Ảnh: A. T.

Trần Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-my-den-ha-noi-o-khach-san-nao-post915639.html