Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng can thiệp vụ Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 (theo giờ Mỹ, tức ngày 12/12 theo giờ Việt Nam) lên tiếng hứa sẽ can thiệp...

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 (theo giờ Mỹ, tức ngày 12/12 theo giờ Việt Nam) lên tiếng hứa sẽ can thiệp với Bộ Tư pháp Mỹ trong vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Tuy nhiên, ông Trump sẽ chỉ can thiệp nếu việc đó tốt cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và giúp đạt được một thỏa thuận thương mại giữa Washington với Bắc Kinh.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng những cáo buộc đối với CFO Huawei khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tới giờ ông vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vụ việc.

Khi được hỏi liệu có muốn bà Mạnh bị dẫn độ về Mỹ, Tổng thống Trump trả lời, ông muốn chờ xem Trung Quốc có đề nghị gì không.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về việc có thể đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Trong năm nay, ông Trump từng can thiệp giúp một công ty Trung Quốc khác là ZTE. Nhờ sự can thiệp này, Bộ Thương mại Mỹ rút lại lệnh trừng phạt đối với ZTE, nhưng công ty viễn thông Trung Quốc đã phải trả một khoản phạt lớn, cũng như buộc phải cải cách bộ máy quản lý.

Trong một diễn biến liên quan đến việc bắt giữ CFO Huawei, Mỹ đang xem xét đưa ra cảnh báo mới cho công dân nước này du lịch đến Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói rằng, những lo ngại này được đưa ra sau khi một công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Phía Mỹ cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt mọi hình thức giam giữ tùy tiện.

Ngọc Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-my-de-ngo-kha-nang-can-thiep-vu-huawei-d282060.html