Tổng thống Mỹ đề cử tân Bộ trưởng Quốc phòng

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-6 cho biết, ông có ý định đề cử Bộ trưởng Lục quân Mark Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Mark Esper, đảm nhiệm vị trí Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ ngày 17-6, sau khi ông Patrick Shanahan từ chức. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bị bỏ trống trong 6 tháng qua kể từ khi ông James Mattis rút khỏi cương vị này từ tháng 12 năm ngoái, do những bất đồng với Tổng thống liên quan đến các chính sách đối ngoại, trong đó có quyết định rút quân khỏi Syria và khởi động việc cắt giảm binh lính tại Afghanistan. Ông Mark Esper từng phục vụ trong Chiến tranh vùng vịnh và từng làm trợ lý tại Quốc hội Mỹ. Ông từng có 7 năm đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ với chính phủ của Raytheon. Ông giữ chức Bộ trưởng Lục quân từ tháng 11-2017. Đề cử của Tổng thống Donald Trump còn cần được Thượng viện thông qua.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/tong-thong-my-de-cu-tan-bo-truong-quoc-phong-577262