Tổng thống Mỹ D.Trump đề cử Tư lệnh hải quân mới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 6/12 thông báo Phó Đô đốc James Malloy đã được đề cử làm tư lệnh mới của Bộ chỉ huy trung tâm các lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) và Hạm đội 5 của Mỹ.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Malloy giữ cương vị trên và đề cử cần được Thượng viện Mỹ thông qua. Nếu được phê chuẩn, ông Malloy sẽ phụ trách giám sát hoạt động của các lực lượng hải quân Mỹ ở Vịnh Pécxích, Biển Đỏ và Biển Arab cũng như nhiều khu vực ở Ấn Độ Dương.

Người tiền nhiệm của ông Malloy là Phó Đô đốc Scott Stearney được phát hiện đã tử vong hôm 1/12 tại Bahrain, sở chỉ huy của NAVCENT. Hiện chưa rõ nguyên nhân ông Stearney tử vong.

NAVCENT thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) phụ trách giám sát các hoạt động quân sự của nước này tại Trung Đông và Afghanistan. NAVCENT, gồm Hạm đội 5 và một số lực lượng đặc nhiệm khác, phụ trách các khu vực gồm Biển Đỏ, Vịnh Oman, Vịnh Pécxích và Biển Arab.

Thùy An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quoc-phong/tong-thong-my-dtrump-de-cu-tu-lenh-hai-quan-moi-20181207164027405.htm