Tổng thống Mỹ công bố một loạt đề cử đại sứ tại Israel, Mexico và NATO

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Nides được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Israel; cựu Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar làm Đại sứ Mỹ tại Mexico và chuyên gia an ninh Julianne Smith sẽ làm đại sứ Mỹ tại NATO.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Nides được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Israel. (Nguồn: Reuters)

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Nides được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Mỹ tại Israel. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử các đại sứ Mỹ tại Israel, Mexico và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông báo của Nhà Trắng cho biết ông Biden đã lựa chọn chính khách kỳ cựu của đảng Dân chủ Thomas Nides làm Đại sứ Mỹ tại Israel.

Chính khách này từng là quan chức ngoại giao cấp cao dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama và nỗ lực đấu tranh bảo vệ nguồn tài trợ của Mỹ cho người Palestine.

Tổng thống Biden cũng đề cử cựu Bộ trưởng Nội vụ, cựu Thượng nghị sỹ bang Colorado, ông Ken Salazar, làm Đại sứ Mỹ tại Mexico.

Ngoài các vai trò của mình trong chính phủ liên bang, ông Salazar còn là Bộ trưởng Tư pháp bang Colorado.

Mexico là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ và với cương vị mới được đề cử, ông Salazar được cho là sẽ nỗ lực để hạn chế dòng người nhập cư từ quốc gia Trung Mỹ này.

Ngoài hai vị trí trên, Tổng thống Biden cũng lựa chọn chuyên gia an ninh Julianne Smith làm người đại diện cho Washington tại Hội đồng NATO.

Bà Smith được đánh giá là một nhân vật tên tuổi của phương Tây có quan điểm cứng rắn với Nga.

Một loạt các đề cử Đại sứ Mỹ tại các nước Sri Lanka, Gambia, Guinea, Paraguay và Costa Rica cũng được công bố.

Các đề cử trên của Tổng thống Biden sẽ phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Biden dự kiến chọn bà Lina Khan, nhà nghiên cứu chống độc quyền và nhà phê bình các công ty công nghệ lớn, làm Chủ tịch Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC).

Đây được coi là một chiến thắng quan trọng cho những người cấp tiến muốn thúc đẩy các đạo luật cứng rắn hơn để giải quyết vấn đề độc quyền và quyền lực của doanh nghiệp ngày càng tăng.

Trước đó, bà Khan đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn vào vị trí Ủy viên của FTC. Nữ chính khách này nổi tiếng với một bài báo được xuất bản vào năm 2017 có tên là "Nghịch lý chống độc quyền của Amazon."

Bài báo lập luận rằng quan điểm về hành vi độc quyền không theo kịp với cách thức các doanh nghiệp đang vận hành, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Bà Khan từng là giảng viên tại Đại học Luật Columbia và là thành viên của Tiểu ban Chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ. Bà đã tham gia vào một báo cáo tổng thể chỉ trích mạnh mẽ các công ty công nghệ lớn như Amazon, Apple, Facebook và Alphabet./.

Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-cong-bo-mot-loat-de-cu-dai-su-tai-israel-mexico-va-nato/720350.vnp