Tổng thống Mỹ công bố đề cử đại sứ đến một loạt các nước

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 đã tiết lộ một loạt đề cử các vị trí đại sứ tại Mexico, NATO và Israel, cùng nhiều quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh AP.

Đáng chú ý, ông Thomas Nides, một thứ trưởng ngoại giao thời ông Obama, được đề cử làm đại sứ tại Israel. Ông Nides được Nhà Trắng mô tả là một công chức và nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, hiện cũng đang nắm giữ vị trí trong một số hội đồng tại Mỹ. Ông Nides cũng là giám đốc điều hành và phó chủ tịch của Morgan Stanley, một nhà cung cấp các sản phẩm tài chính nổi tiếng của Mỹ.

Cựu thượng nghị sĩ và cựu Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, Ken Salazar, được dự kiến sẽ trở thành đại sứ tại Mexico. Ông Salazar cũng từng giữ chức vụ tổng chưởng lý của bang Colorado.

Chuyên gia an ninh Julianne Smith đã được chọn để đại diện cho Mỹ trong Hội đồng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà Smith hiện đang giữ vai trò cố vấn cấp cao cho Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, bà là giám đốc Chương trình Châu Á và Địa chính trị tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ.

CB “Sully” Sullenberger, III, phi công nổi tiếng từng hạ cánh thành công một chiếc máy bay gặp trục tặc xuống sông Hudson ở bang New York mà không có hành khách và phi hành đoàn nào bị thương, được đề cử trở thành đại sứ Mỹ tại Hội đồng của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Ngoài ra, ông Biden cũng đề cử bà Julie Chung trở thành đại sứ Mỹ tại Sri Lanka; Sharon L. Cromer làm đại sứ tại Gambia; Troy Damian Fitrell tại Guinea; Marc Ostfield tại Paraguay, và Cynthia Ann Telles tại Costa Rica.

Danh sách đề cử đại sứ này được Tổng thống Mỹ công bố trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của mình, sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 14/6 và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày 16/6.

Duy Tiến (Theo Sputnik)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-my-cong-bo-de-cu-dai-su-den-mot-loat-cac-nuoc-645992/