Tổng thống Mỹ cáo buộc truyền thông 'gây hận thù và chia rẽ' trong công chúng

Ngày 29/10, Tổng thống Trump tiếp tục công kích truyền thông, khi gọi đây là 'kẻ thù thực sự' của nước Mỹ, đồng thời cáo buộc những thông tin 'giả dối'của truyền thông đã dẫn tới những hành động bạo lực gần đây ở nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên trang Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: "Thông tin giả mạo (ám chỉ truyền thông Mỹ) đang làm mọi thứ trong tầm tay để đổ lỗi cho nghị sĩ Cộng hòa, Bảo thủ và tôi nhằm gây sự chia rẽ và hận thù vốn đã tồn tại trong thời gian dài". Ông cho rằng: “Có một sự tức giận lớn một phần do những tin tức không chính xác, thậm chí là giả dối. Truyền thông với những tin tức giả mạo là kẻ thù thực sự của người Mỹ”.

Ông Trump cũng kêu gọi truyền thông cần đưa tin một cách chính xác và công bằng nhằm chấm dứt ngọn lửa tức giận, xúc phạm và giúp các bên xích lại gần nhau trong hòa hợp và hòa bình.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với những chỉ trích vì những tuyên bố công khai nhằm tấn công các đối thủ chính trị cũng như cáo buộc truyền thông gây kích động bạo lực trong nước.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi toàn dân đoàn kết sau khi xảy ra vụ xả súng tại giáo đường Do Thái Tree of Life ngày 27/10 ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, khiến 11 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Do Thái trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng quay sang chỉ trích truyền thông Mỹ và các nghị sĩ của đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11 tới.

Đặng Huyền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-cao-buoc-truyen-thong-gay-han-thu-va-chia-re-trong-cong-chung-20181029222232938.htm