Tổng thống Mỹ cáo buộc Facebook, Amazon và Google phân biệt đối xử với mình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các ông lớn công nghệ đã bắt tay với đảng Dân Chủ nhau để chống lại ông.

Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình CNBC ngày 10/6, Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích công ty công nghệ lớn đang có những hành vi phân biệt đối xử chống lại ông và một số chính trị gia bảo thủ.

"Tôi có thể nói với bạn rằng họ phân biệt đối xử với tôi," ông Trump nói khi được hỏi về sự giám sát chống độc quyền với các công ty bao gồm Facebook, Amazon và Google. "Đã có người nói về sự thông đồng. Sự thông đồng thực sự là giữa đảng Dân chủ và các công ty này vì họ đã chống lại tôi trong suốt cuộc tranh cử của tôi."

Phía Facebook, Amazon và Google chưa có bình luận gì về các phát biểu của Tổng thống Trump.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày trước khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện tổ chức phiên điều trần đầu tiên về cuộc điều tra chống độc quyền trên diện rộng đối với các "đại gia" công nghệ. Cuộc điều tra của lưỡng đảng đang cân nhắc xem liệu luật chống độc quyền có cần sửa đổi để áp dụng đối với các công ty dữ liệu lớn hay không và liệu các cơ quan thực thi chống độc quyền của chính quyền có khả năng giữ cho thị trường kỹ thuật số cạnh tranh hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã từng cáo buộc mạng xã hội Twitter xóa nhiều người đăng ký tài khoản của ông.

Đáp lại lời chỉ trích ông Trump, Twitter cho biết rằng các tài khoản bị xóa đều vi phạm chính sách của trang mạng. Phía Twitter chỉ ra không riêng ông Trump mà rất nhiều người nổi tiếng khác cũng mất một số lượng lớn người đăng ký. Hãng công nghệ khẳng định rằng các khuynh hướng chính trị không có vai trò trong việc thực thi các chính sách của họ.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-my-cao-buoc-facebook-amazon-va-google-phan-biet-doi-xu-voi-minh-a437467.html