Tổng thống Mỹ cảm ơn Triều Tiên thay tên lửa bằng hoa

Tổng thống Donald Trump ca ngợi cam kết lớn và tích cực của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bỏ tên lửa đạn đạo trong cuộc duyệt binh ngày 9.9.

Triều Tiên duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ngày 9.9. Ảnh: AFP/Getty Images

Cuộc duyệt binh nhân 70 năm Quốc khánh Triều Tiên không có tên lửa đạn đạo tầm xa mà tập trung vào vũ khí thông thường, thành tựu phát triển kinh tế và hòa bình.

Sự chuyển biến so với những cuộc duyệt binh các năm trước nhận được lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump với lời ca ngợi đây là “tuyên bố lớn và tích cực của Triều Tiên”.

Fox News dẫn lời ông Donald Trump viết trên Twitter mô tả sự kiện duyệt binh không có tên lửa đạn đạo tầm xa là một dấu hiệu về “cam kết phi hạt nhân hóa” của Triều Tiên.

“Cám ơn Chủ tịch Kim. Cả hai chúng tôi sẽ chứng minh tất cả mọi người đều sai. Không gì tốt bằng một cuộc đối thoại của hai người yêu mến nhau. Tốt hơn rất nhiều trước khi tôi nhậm chức” - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh của Triều Tiên diễn ra khá hoành tráng, với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và các thành phần xã hội.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì lễ duyệt binh nhưng không có bài phát biểu. Ông Kim Jong-un nói với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư - khách mời cao cấp trong sự kiện - rằng Triều Tiên đang tập trung phát triển kinh tế và hy vọng học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc trong lĩnh vực này.

“Triều Tiên cam kết thực hiện thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, đã thực hiện các bước và hy vọng Mỹ cũng có các bước đi tương ứng, để thúc đẩy tiến trình giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên” - ông Kim Jong-un nói.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-my-cam-on-trieu-tien-thay-ten-lua-bang-hoa-630016.ldo