Tổng thống Mỹ ca ngợi kết quả công du châu Á

Trong bài phát biểu đầu tiên về chuyến công du châu Á sau khi về nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã khôi phục vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-11 đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng sau chuyến công du châu Á dài 12 ngày, đi qua năm nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Sự trở lại của nước Mỹ

Tổng thống Trump khẳng định chuyến công du châu Á là một thành công khổng lồ, giúp nước Mỹ lấy lại được sự tự tin và có được “sự trở lại vĩ đại”.

Phát biểu tại phòng đón tiếp ngoại giao ở Nhà Trắng, ông cho biết: “Tôi từng hứa rằng chúng ta sẽ tái khẳng định các quan hệ đồng minh cũ và xây dựng những quan hệ bằng hữu mới theo đuổi những mục tiêu chung. Hơn hết, tôi từng tuyên thệ rằng trong từng quyết định, từng hành động của mình tôi sẽ đặt lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ lên đầu tiên. Đó chính là những gì tôi đã làm khi đi khắp thế giới và gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong suốt 10 tháng qua”.

Ông Trump cũng nhận định chuyến công du “lịch sử” vừa qua cho thấy “vị thế của nước Mỹ trên thế giới giờ đây vững chắc hơn bao giờ hết”. Ông cho biết chuyến công du “marathon” châu Á có ba mục tiêu chính là kêu gọi thế giới ngăn chặn Triều Tiên có hạt nhân, củng cố các quan hệ đồng minh của Mỹ, nhấn mạnh thương mại công bằng và có qua có lại.

Nhà lãnh đạo 71 tuổi cũng cho rằng “công bằng và có qua có lại” vừa là lời mời gọi mọi nền kinh tế làm ăn với Mỹ, vừa là lời cảnh báo đến những nước nào gian lận, vi phạm luật pháp và có chính sách “gây hấn” kinh tế, theo Fox News. Ông Trump cũng cho biết đã đề cập đến việc cấp thiết điều chỉnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung trong một “cuộc nói chuyện riêng” với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình. “Những ngày nước Mỹ bị lợi dụng đã được chấm dứt” - ông Trump khẳng định trong buổi họp báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về chuyến công du châu Á vừa qua. Ảnh: AP

Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý rằng không thể nhượng bộ Triều Tiên nếu nước này chỉ đơn thuần đóng băng chương trình hạt nhân. Ảnh: CNN

Điều kiện để nhượng bộ Triều Tiên

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng tiết lộ ông Tập đã đồng ý với lập trường chỉ nhượng bộ Triều Tiên một khi nước này tiêu hủy kho vũ khí hạt nhân. Chính phủ Mỹ sẽ không chấp nhận Triều Tiên đơn thuần đóng băng chương trình vũ khí này như các đời tổng thống Mỹ tiền nhiệm từng nỗ lực đàm phán giảm căng thẳng, hãng tin AP cho biết.

“Nước Mỹ đã trở lại và tương lai chưa bao giờ tươi sáng như lúc này” - đài CNN dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Trump.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng một thỏa thuận “đóng băng đổi lấy đóng băng” giữa sức ép của quốc tế và chương trình hạt nhân Triều Tiên là không thể chấp nhận được, Tổng thống Trump cho biết. “Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhìn nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân là một mối đe dọa lớn đối với TQ. Chúng tôi đã đồng ý rằng một thỏa thuận kiểu đóng băng đổi lấy đóng băng sẽ không được chấp nhận. Kiểu thỏa thuận này đã thất bại nhiều lần trong quá khứ” - ông chia sẻ.

Trong chuyến công du của Tổng thống Trump đến TQ, ông Tập đã hứa hẹn nước này sẽ thực thi các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm đến cắt đứt nguồn thu của Triều Tiên, chặn nguồn sống của chương trình vũ khí. Nhà lãnh đạo TQ sẽ “sử dụng sức ảnh hưởng kinh tế khổng lồ” của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng để giúp hiện thực hóa mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ông Trump cho biết. TQ hiện chiếm đến gần 90% tổng ngoại thương của Triều Tiên. Nước này cũng nắm trong tay những nguồn cung cấp dầu chủ lực của Triều Tiên.

Hài lòng với chuyến công du tại Việt Nam

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tổ chức tại TP Đà Nẵng của Việt Nam tuần qua. Ông cho biết đã chia sẻ tầm nhìn của nước Mỹ về thúc đẩy quan hệ thương mại sao cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng và phát triển. Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định “sẽ không tiếp tục ngó lơ” những vi phạm về thương mại. “Chúng ta sẽ thực hiện mọi biện pháp thương mại cần thiết để đạt được sự công bằng và đối xử có qua có lại mà Mỹ đã từng đặt ra cho phần còn lại của thế giới suốt nhiều thập niên qua” - ông cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ bản thân “đặc biệt hài lòng” khi Mỹ và Việt Nam vừa qua đã công bố một loạt thỏa thuận thương mại với tổng giá trị khoảng 12 tỉ USD. “Trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Hà Nội, tôi đã được gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước” - Tổng thống Trump cho biết, đồng thời khẳng định hai nước cam kết tiếp tục mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

TRUNG NHÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/tong-thong-my-ca-ngoi-ket-qua-cong-du-chau-a-740067.html