Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-11 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn và bày tỏ tin tưởng lực lượng Taliban sẽ chấp nhận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ phát biểu trước cách binh sĩ tại căn cứ không quân Bagram trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan hôm 28-11 (Ảnh: REUTERS)

Tổng thống Mỹ phát biểu trước cách binh sĩ tại căn cứ không quân Bagram trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan hôm 28-11 (Ảnh: REUTERS)

NDĐT - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-11 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn và bày tỏ tin tưởng lực lượng Taliban sẽ chấp nhận ngừng bắn.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Trump tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức tổng thống, và diễn ra một tuần sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Kabul làm gia tăng hy vọng về việc khôi phục hòa đàm.

Nói với các phóng viên trước khi tới Afghanistan, Tổng thống Mỹ nói: “Taliban muốn có một thỏa thuận và chúng tôi sẽ có cuộc gặp với họ”, đồng thời hy vọng sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn.

Reuters dẫn lời các thủ lĩnh của Taliban cho hay họ đã có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Mỹ tại Doha hồi cuối tuần trước, và họ có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Trump đã từng cam kết sẽ chấm dứt sự tham gia của Mỹ tại Afghanistan.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban đã không thành công hồi tháng 9 sau khi Tổng thống Trump hủy một cuộc gặp dự kiến với các thủ lĩnh Taliban tại Trại David.

Tháp tùng ông Trump có Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, một nhóm nhỏ các cố vấn và đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ, cùng với một nhóm phóng viên. Tổng thống Trump đã gặp người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani và phát biểu với các binh sĩ Mỹ.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Afghanistan Ghani viết trên trang cá nhân Twitter nhấn mạnh sự cần thiết phải dừng cuộc chiến. “Nếu phía Taliban có thiện chí trong cam kết của họ để đạt được một thỏa thuận hòa bình, họ phải chấp nhận ngừng bắn”.

18 năm sau khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan sau cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001, hiện Mỹ vẫn duy trì 13.000 binh sĩ ở lại quốc gia Tây Á này. Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch giảm quân số Mỹ tại Afghanistan xuống 8.600.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42403502-tong-thong-my-bat-ngo-tham-afghanistan.html