Tổng thống Mỹ bất ngờ dịu giọng với Trung Quốc về tranh chấp thương mại

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vừa có tín hiệu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ dịu giọng tuyên bố: Washington có thể không cần áp đặt thêm các khoản thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trả lời báo giới ngày 16-11, Tổng thống Donald Trump thông báo, Trung Quốc đã sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận để tháo ngòi căng thẳng thương mại. Do vậy, Mỹ có thể không cần áp đặt thêm các khoản thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Bắc Kinh đã gửi cho Washington một danh sách những điều mà Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện. Tài liệu này bao gồm 142 mục, được chia thành 3 lĩnh vực: Các vấn đề Trung Quốc sẵn sàng đàm phán để có hành động nhiều hơn, các vấn đề Trung Quốc đang thực hiện và các vấn đề được cân nhắc không đàm phán. “Trong danh sách này, Bắc Kinh đã liệt kê ra 142 mục theo yêu cầu của Washington, song vẫn còn 4 hay 5 mục lớn bị loại đi”, ông Donald Trump cho hay.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16-11. Ảnh: SIPA

Mặc dù tuyên bố Mỹ có thể sẽ không áp đặt thêm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump cho biết tình hình hiện nay là chưa thể chấp nhận được đối với ông. Theo ông Donald Trump, Trung Quốc là nước muốn có thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, danh sách mà Trung Quốc gửi cho Mỹ vẫn cần phải bổ sung thêm một số hạng mục lớn khác. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng những hạng mục này sẽ được đề cập và giải quyết trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Trung Quốc.

Những tháng gần đây, Bắc Kinh và Washington trả đũa lẫn nhau bằng cách liên tiếp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của bên kia. Không bên nào chịu "xuống nước", khiến những tranh cãi thương mại này làm rung chuyển các thị trường tài chính và phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu. Đến nay, Mỹ đã áp thuế đối với khoảng 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD nếu hai bên không thể đạt được một thỏa thuận về thương mại. Mỹ cũng tuyên bố sẽ không tái khởi động đàm phán thương mại cho tới khi nhìn thấy những đáp ứng cụ thể của Bắc Kinh đối với các yêu cầu của Washington.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16-11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính sách bảo hộ gây căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là tâm điểm gây chú ý tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Lịch sử đã cho thấy các cuộc đối đầu, dù dưới hình thức chiến tranh "lạnh", chiến tranh “nóng” hay chiến tranh thương mại, sẽ không tạo ra người chiến thắng. Những nỗ lực để xây dựng các rào cản và cắt bỏ các mối quan hệ kinh tế là chống lại các quy luật kinh tế và xu hướng của lịch sử. Cách tiếp cận đó là thiển cận và chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại”. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định, những người đóng cánh cửa của mình “sẽ chỉ loại mình ra khỏi phần còn lại của thế giới và đánh mất phương hướng”. Ngay sau đó, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã đáp lại rằng: “Mỹ sẽ không chấm dứt các biện pháp thuế quan cho đến khi Trung Quốc thay đổi hành động”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump sẽ đến thủ đô Buenos Aires của Argentina vào ngày 29-11 để dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20). Đây được cho là cơ hội để ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc giải quyết những căng thẳng về thương mại giữa hai nước.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/tong-thong-my-bat-ngo-diu-giong-voi-trung-quoc-ve-tranh-chap-thuong-mai-554769