Tổng thống Mỹ ân xá nhiều tù nhân từng là chính trị gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 đã tuyên bố ân xá cho 11 tù nhân ở nước này, trong đó có nhiều người từng là quan chức và chính trị gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng. Ảnh: UPI-YONHAP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng. Ảnh: UPI-YONHAP/TTXVN

Trong số các tù nhân được giảm án tù, nhân vật nổi tiếng nhất phải kể đến là cựu Thống đốc bang Illinois - ông Rod Blagojevich - người phải chịu bản án 14 năm tù giam về tội tham nhũng. Cựu nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ này đã bị bắt hồi tháng 12/2008 về tội rao bán ghế thượng nghị sĩ mà ông Barack Obama để lại sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, ông Blagojevich còn phải chịu án cho 19 tội danh khác, trong đó có tội danh tống tiền 50.000 USD đối với một quan chức bệnh viện nhi.

Lệnh ân xá của Tổng thống Trump cũng được thực thi đối với cựu cảnh sát trưởng thành phố New York Bernard Kerik - người đã ngồi tù hơn 3 năm về tội trốn thuế.

Ngoài ra, trong số những người được ân xá trong dịp này còn có ông Edward DeBartolo Jr - chủ sở hữu cũ của câu lạc bộ bóng đá San Francisco 49ers và ông Michael Milken, một nhà tài chính nổi tiếng bị kết án năm 1990 về tội lừa đảo chứng khoán và thuế.

Những quyết định ân xá này làm dấy lên những đồn đoán rằng Tổng thống Trump đang xem xét việc sử dụng quyền lực của mình để ân xá cho một số nhân vật thân cận, trong đó có cựu cố vấn đảng Cộng hòa Roger Stone - người đã bị kết tội nói dối trước Quốc hội liên quan tới cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-an-xa-nhieu-tu-nhan-tung-la-chinh-tri-gia-20200219131542366.htm