Tổng thống Mexico kêu gọi đối thoại tại Venezuela

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, ngày 26-2, một lần nữa kêu gọi đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền ở Venezuela và phe đối lập tổ chức đàm phán và tìm ra một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Ảnh: WSJ)

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Ảnh: WSJ)

Ông Lopez Obrador tái khẳng định lập trường trung lập của mình trong cuộc họp báo hằng ngày, khẳng định Mexico sẵn sàng làm trung gian để tìm ra một giải pháp hòa bình nếu hai bên đề nghị.

“Mexico sẽ luôn theo đuổi lập trường hỗ trợ thực hiện đối thoại để đạt được hòa bình ở bất cứ quốc gia nào”, ông Lopez Obrador nói.

Tình hình chính trị tại Venezuela trở nên căng thẳng từ ngày 23-1 khi thủ lĩnh phe đối lập nước này là Juan Guaido tự phong làm Tổng thống lâm thời và được một số nước công nhận. Mexico và Uruguay từ chối công nhận ông Guaido, tuyên bố trung lập và kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại.

B.M (theo Xinhua)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39334502-tong-thong-mexico-keu-goi-doi-thoai-tai-venezuela.html