Tổng thống Mexico điện đàm 'thân mật' với Tổng thống đắc cử Mỹ

Ngày 19/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác vì lợi ích của hai quốc gia.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Nguồn: Reuters)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Lopez Obrador nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết phối hợp với nhau vì hạnh phúc của người dân và đất nước".

Trong khi đó Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard mô tả cuộc điện đàm là "thân mật", ông nhấn mạnh: "Sẽ có nhiều hợp tác song phương và một mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Tổng thống Mexico và Mỹ".

Lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil và Mexico đã chúc mừng ông Biden hôm 15/12, một ngày sau khi Đại cử tri đoàn Mỹ xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11 vừa qua.

Trước đó, ngày 16/12, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Esteban Moctezuma Barragán làm Đại sứ tại Mỹ thay cho bà Marta Bárcena, người vừa tuyên bố xin nghỉ hưu sớm.

Ông Esteban Moctezuma từng giữ vị trí bộ trưởng các bộ Nội vụ và Phát triển Xã hội trong chính quyền của cựu Tổng thống Ernesto Zedillo (1994-2000).

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-mexico-dien-dam-than-mat-voi-tong-thong-dac-cu-my-131952.html