Tổng thống Mexico bị chỉ trích vì vinh danh con rể ông Trump

Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto gây tranh cãi khi trao huân chương Đại bàng Aztec cho Jared Kushner - con rể của người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mexico Enrique Penã Nieto gây tranh cãi khi trao huân chương Đại bàng Aztec cho Jared Kushner - con rể của người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Jared Kushner - Cố vấn Nhà Trắng, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Guardian

Ông Jared Kushner - Cố vấn Nhà Trắng, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Guardian

Ông Enrique Penã Nieto được cho là đã làm người dân Mexico không hài lòng vì trao huân chương danh giá nhất đất nước đối với người nước ngoài cho Jared Kushner - cố vấn cấp cao của Nhà Trắng và con rể của ông Trump.

Tổng thống Penã Nieto ca ngợi ông Kushner là "đồng minh lớn của Mexico", người đã giúp đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa Mỹ, Canada và Mexico.

Thỏa thuận sửa đổi - giờ được gọi là USMCA - dự kiến sẽ được ký kết tại Buenos Aires trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục công kích người Mexico từ khi nhậm chức, đồng thời đe dọa đóng cửa biên giới hai nước để ngăn chặn đoàn di cư từ Trung Mỹ.

Người dân Mexico sau đó đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc ông Kushner được nhận huân chương Đại bàng Aztec. Trước đây, huân chương này từng được trao cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II và cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

"Việc trao Huân chương Đại bàng Aztec cho Kushner là hành động nhục nhã và hèn nhát", nhà sử học Enrique Krauze nhận định. "Đây là sự kết thúc hoàn hảo cho nhiệm kỳ của ông Nieto, một bằng chứng không thể chối cãi cho thấy quan điểm đáng xấu hổ của chính phủ ông ấy đối với ông Trump", Carlos Bravo Regidor, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy Kinh tế, nói.

Hồi tháng 8/2016, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray đã thuyết phục Tổng thống Nieto mời ông Donald Trump, lúc đó đang là ứng viên Tổng thống Mỹ tới thủ đô Mexico City. Trong buổi họp báo sau cuộc gặp, ông Trump đã tái khẳng định mục tiêu xây bức tường biên giới giữa 2nước, trong khi ông Nieto im lặng.

Trong khi đó ông Jared Kushner được cho là có mối quan hệ thân thiết với ông Videgaray, người rút khỏi nội các Mexico sau chuyến thăm của ông Trump, nhưng sau đó trở lại làm Ngoại trưởng ngay trước khi ông Trump nhậm chức. Các nhà phân tích cho rằng Mexico dùng chiến lược duy trì quan hệ với ông Kushner để giao thiệp với chính quyền Donald Trump.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Guardian)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-mexico-bi-chi-trich-vi-vinh-danh-con-re-ong-trump-a253052.html