Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án sát hại Quân 'xa lộ'

Chiều nay (14/12), sau phần xét hỏi 12 bị cáo, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung, để làm rõ một số tình tiết mới trong vụ án sát hại Mai Văn Quân - một giang hồ có 'số má' tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức và Bình Dương.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Võ Thùy Linh (sinh năm 1991) được xác định là chủ mưu của vụ án cho rằng, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM quy kết không đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Bị cáo Linh khai không quen biết ai trong số các bị cáo tại phiên tòa, đồng thời phủ nhận là chủ mưu vụ án, không gọi người tới chém Quân "xa lộ". Đồng thời, Linh một mực kêu oan và cho rằng bản thân không hứa hẹn, không nói “tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết…”.

Bị cáo Võ Thùy Linh (sinh năm 1991) được xác định là chủ mưu của vụ án. (Ảnh: M.T)

Bị cáo Võ Thùy Linh (sinh năm 1991) được xác định là chủ mưu của vụ án. (Ảnh: M.T)

Linh khai quen biết bà Lê Thị Tuyết khi bị cáo du học ở Úc. Linh được Lê Công Tuấn Anh ủy quyền thay mặt liên hệ với bà Trần Ngọc Thủy để giải quyết tranh chấp mua bán căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, Quận 1.

Khi được Hội đồng xét xử hỏi quen biết thế nào với người đàn ông tên Trung và đến nhà người này vào sáng 4/11/2019 để làm gì, bị cáo Linh tiếp tục ấp úng, trả lời không vào trọng tâm câu hỏi. Linh cho biết hôm xảy ra vụ án bản thân đã uống rất say nên không biết chuyện gì xảy ra.

Tại tòa, bên cạnh một số bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, thì nhiều bị cáo đều khai không quen biết và không có mâu thuẫn gì với bị hại Mai Văn Quân. Các bị cáo khai chỉ vào can ngăn chứ không tham gia chém Quân, hoặc chỉ chém một nhát vào tay chứ không phải vào vai.

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã hội ý và quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung một số tình tiết liên quan đến vụ án.

Các bị cáo khác trong vụ án. (Ảnh: M.T)

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán căn nhà ở đường Sương Nguyệt Ánh (phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM) giữa bà Trần Ngọc Thủy với ông Lê Công Tuấn Anh (đứng giúp tên cho bà Lê Thị Tuyết, Tổng giám đốc Công ty XNK Nông sản quốc tế), bà Tuyết và Tuấn Anh đã ủy quyền cho Võ Thùy Linh liên hệ với bà Thủy để giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh đến nhà bà Thủy để đòi lại tiền cọc thì gặp ông Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy). Tại đây, Linh yêu cầu ông Trung gỡ các bài viết cùng hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên các trang Zalo, Facebook xuống nhưng ông Trung không đồng ý, mà đuổi Linh về. Sau đó, Mai Văn Quân (Quân “xa lộ”) đến nhà bà Thủy chơi và được ông Trung kể lại chuyện Linh đến nhà yêu cầu như trên và đòi tiền.

Khoảng 17h ngày 4/11/2019, ông Trung đi ăn uống với nhân viên công ty và Quân “xa lộ” tại một nhà hàng tại quận Thủ Đức, sau đó Quân có việc về trước. Lúc này, Linh, Hồ Thanh Phương và nhóm đàn em cũng tới đây ăn nhậu. Đến 23h cùng ngày ông Trung ra về thì nhìn thấy xe của Linh đậu ở cửa quán nên gọi báo cho Quân "xa lộ". Sau đó, Mai Văn Quân quay trở lại quán và đập bể kính ô tô của Linh rồi 2 bên nhắn tin hẹn nhau ra đường Khổng Tử (TP.Thủ Đức) để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22h50 cùng ngày, nhóm của Linh kéo tới điểm hẹn thì thấy Quân “xa lộ” đang đứng trước quầy tính tiền của quán karaoke, trên tay cầm một khúc cây. Ngay lập tức, Phương và nhóm đàn em khoảng 20 đối tượng lao vào chém Quân hàng chục nhát, 3 ngày sau Quân “xa lộ” tử vong. Sau khi gây án, Linh bố trí xe chở cả nhóm xuống Vũng Tàu ăn chơi và bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-an-sat-hai-quan-xa-lo-911655.vov