Tổng thống Lukashenko: Nếu Belarus sụp đổ, nước tiếp theo sẽ là Nga

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 8/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nếu Belarus sụp đổ, quốc gia chịu trận tiếp theo sẽ là Nga.

Tổng thống Lukashenk nói nếu Belarus sụp đổ, nước tiếp theo sẽ là Nga. (Nguồn: Belta)

Tổng thống Lukashenk nói nếu Belarus sụp đổ, nước tiếp theo sẽ là Nga. (Nguồn: Belta)

Theo Tổng thống Lukashenko, Nga nên cảnh giác trước "một số sự kiện chính trị nhất định”, đồng thời khẳng định: "Nếu các bạn nghĩ rằng Nga giàu có và có thể đương đầu với điều này thì bạn đã nhầm".

Tổng thống Belarus nói rằng, ông và lãnh đạo Nga đã đưa ra kết luận "nếu bây giờ Belarus sụp đổ, Nga sẽ là nước tiếp theo".

Ông Lukashenko cho biết đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "không thể ngăn chặn điều này".

Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko khẳng định: "Nếu tôi ngã xuống, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ và Belarus cũng sẽ sụp đổ. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ từ chức, nhưng tôi sẽ không để họ phá hủy những gì chúng tôi đã tạo ra cùng với những người này, với những thế hệ này".

Belarus đã chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình kể từ ngày bầu cử tổng thống 9/8, sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus (SIK) thông báo, Tổng thống Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Phe đối lập không công nhận kết quả bỏ phiếu này.

Số liệu chính thức cho thấy hơn 6.700 người biểu tình đã bị bắt giữ ngay khi bắt đầu xảy ra bất ổn.

Theo Bộ Nội vụ Belarus, hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình, trong đó có hơn 130 cảnh sát. 3 người biểu tình được xác nhận đã thiệt mạng.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-lukashenko-neu-belarus-sup-do-nuoc-tiep-theo-se-la-nga-123320.html